Tín hiệu tốt cho TTCK Việt Nam

Tín hiệu tốt cho TTCK Việt Nam

Ngày 2/6 là một ngày đáng mừng của TTCK Việt Nam. Ngoài việc VN-Index và HNX-Index tiếp tục "phi nước đại", TTCK Việt Nam còn được nhận được những liều "thuốc bổ" từ cơ quan quản lý.

>> Nhiều ý kiến trái chiều trước quy định mới về TTCK

Thứ nhất, mong đợi mà thị trường chờ đợi nhiều năm nay cuối cùng đã được đáp ứng. Ngày 2/6, thông tin chính thức được người đứng đầu UBCK xác nhận, Bộ Tài chính đã ký ban hành thông tư hướng dẫn giao dịch, trong đó có việc cho phép nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản, cho phép hoạt động giao dịch ký quỹ (margin) và được mua bán cùng mã cổ phiếu trong phiên.

Có thể nói, thông tin trên đã làm nức lòng nhà đầu tư và các thành viên thị trường mà hệ quả là thị trường khởi sắc trên cả 2 sàn trong phiên giao dịch ngày 2/6.

Nhiều người cho rằng, việc triển khai các sản phẩm này là muộn đối với một thị trường 11 năm tuổi và “đói” sản phẩm như TTCK Việt Nam. Tuy nhiên, muộn còn hơn không. Trên quan điểm nhà đầu tư, tôi hoan nghênh quyết định trên của Bộ Tài chính, nỗ lực của UBCK. Đặc biệt, nó lại được đưa ra đúng lúc mà thị trường đang cần nhất. Theo tôi, cùng với các tín hiệu tích cực được phát đi từ nền kinh tế vĩ mô, thông tin này có thể giúp thị trường có được đợt phục hồi vững chắc sau giai đoạn suy giảm tệ hại, với việc HNX-Index lập đáy lịch sử, cùng với sự ảm đạm trong giao dịch.

Thứ hai, trong ngày 2/6, tôi cũng đọc được bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường - UBCK trên báo chí về việc doanh nghiệp hủy niêm yết. Trong bài này, ông Sơn đã lên tiếng bảo vệ quyền lợi của NĐT nhỏ lẻ trước sự chèn ép của các cổ đông lớn khi họ quyết định hủy niêm yết một cách vô cớ. Có thể nói, việc một nhà quản lý của UBCK lên tiếng bảo vệ cổ đông nhỏ đã khiến tôi cũng như nhiều nhà đầu tư khác cảm thấy trân trọng (dẫu rằng việc này là trách nhiệm của các cơ quan quản lý). Theo tôi, nếu chúng ta làm tốt việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích của cổ đông nhỏ sẽ đảm bảo sự tồn tại và phát triển của thị trường.

Đã từ lâu tôi mới lại thấy được những hành động và phát ngôn đầy trách nhiệm của những nhà quản lý TTCK Việt Nam . Tôi cũng như nhiều nhà đầu tư khác hy vọng đây là dấu hiệu cho việc đổi mới cung cách quản lý thị trường của cơ quan quản lý.

Tôi cho rằng, trong ngắn hạn, tín hiệu tốt để TTCK Việt Nam phục hồi đã đến, các chuyên gia và các CTCK chắc không còn lý do gì đề "nghi ngờ" về sự hồi phục của thị trường. Còn trong dài hạn, với những tín hiệu tích cực của cơ quan quản lý, tôi nghĩ TTCK Việt Nam sẽ có được sự ổn định và phát triển như mong đợi của các nhà đầu tư, cũng như của các thành viên thị trường.

Tôi tin, TTCK Việt Nam sẽ trở thành kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế, chứ không phải là một kênh huy động vốn "nhỏ" như có vị chuyên gia nào đó đã nói.