Tin tặc tiếp tục tấn công trang web các chính đảng tại Anh

Vụ tấn công mạng bắt đầu vào lúc gần 16 giờ GMT, tức 23 giờ theo giờ Việt Nam, và kéo dài chưa đầy một giờ song không thể đánh sập được bất kỳ trang web nào của đảng Bảo thủ.
Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết ngày 12/11, đảng Bảo thủ Anh đã phải hứng chịu một vụ tấn công mạng nhằm vào trang web của đảng này.

Theo các nguồn tin, vụ tấn công mạng bắt đầu vào lúc gần 16 giờ GMT, tức 23 giờ theo giờ Việt Nam, và kéo dài chưa đầy một giờ song không thể đánh sập được bất kỳ trang web nào của đảng Bảo thủ.

Một nguồn tin cho hay đối tượng thực hiện vụ tấn công này dường như khác so với những đối tượng tiến hành 2 vụ tấn công mạng khác nhằm vào Công đảng đối lập trong ngày 11 và 12/11.

Trước đó, Reuters cũng cho biết tin tặc đã tấn công Công đảng đối lập tại Anh lần thứ 2 trong vòng 2 ngày và cố gắng buộc trang web của các dịch vụ trực tuyến khác của đảng này phải chuyển sang chế độ ngoại tuyến.

Theo nguồn tin, vụ tấn công thứ 2 bắt đầu vào tối 12/11 theo giờ Hà Nội và kéo dài khoảng 1 giờ, chỉ vài giờ sau khi Công đảng thông báo đã đẩy lùi một cuộc tấn công tương tự vào tối 11/11.

Nguồn tin khẳng định đây là 2 cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS).

Các vụ tấn công mạng diễn ra chỉ vài tuần trước khi nước Anh chính thức bước vào cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 12/12 tới.

Tin bài liên quan