
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
"Chúng tôi sẽ không phải trả bất kỳ khoản thuế nào. Vì vậy, họ đang cho chúng tôi quyền tiếp cận thị trường Indonesia, điều mà chúng tôi chưa từng có", Tổng thống Trump nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng.
"Đó có lẽ là phần lớn nhất của thỏa thuận. Và phần còn lại là họ sẽ phải trả thuế 19%", ông Trump nói thêm.
Hiện vẫn chưa rõ liệu Jakarta có chấp thuận các điều khoản thỏa thuận như Tổng thống Trump mô tả hay không, theo đài CNBC.
Trong một bài đăng tiếp theo trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết Indonesia "đã cam kết mua 15 tỷ USD năng lượng của Mỹ, 4,5 tỷ USD nông sản của Mỹ và 50 máy bay Boeing, nhiều trong số đó là máy bay 777" như một phần của thỏa thuận thương mại sơ bộ.
Hãng hàng không quốc gia Garuda của Indonesia đã đàm phán để mua từ 50 đến 75 máy bay Boeing, CEO của hãng này được cho là đã phát biểu như vậy vào đầu tháng 7.
Nếu thỏa thuận được thông qua, mức thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu từ Indonesia chỉ ra rằng Tổng thống Trump đã rút lại mức thuế 32% mà ông đe dọa vào tuần trước.
Trong một bài đăng ngắn trên mạng xã hội vào sáng ngày 15/7, Tổng thống Trump cho biết rằng thỏa thuận thương mại với Indonesia đạt được sau các cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.
"Tôi đã nói chuyện với vị Tổng thống thực sự tuyệt vời của họ, rất được lòng dân, rất mạnh mẽ, thông minh, và chúng tôi đã đạt được thỏa thuận", ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng vào cuối ngày 15/7.
Phát biểu trên đài CNBC vào ngày 15/7, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Indonesia sẽ giảm thuế đối với hàng hóa của Mỹ như một phần của thỏa thuận.
"Không có thuế quan nào ở đó. Họ phải trả thuế ở đây", Bộ trưởng Lutnick nhấn mạnh.
Nhà Trắng chưa cung cấp thông tin thêm về thỏa thuận thương mại sơ bộ với Indonesia.
Indonesia là một trong 25 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, với kim ngạch thương mại hai nước đạt hơn 38 tỷ USD vào năm 2024, theo Bộ Thương mại Mỹ. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Indonesia đạt 17,9 tỷ USD vào năm 2024.
Tuần trước, Tổng thống Trump đã gửi thư công bố các mức thuế quan mới tới 23 đối tác thương mại của Mỹ, gồm cả những đối tác lớn như Canada, Nhật Bản và Brazil. Các mức thuế mới dao động từ 20 - 50% và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8.
Các bức thư công bố mức thuế quan mới là một phần cần thiết trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm nhanh chóng thiết lập một thị trường thương mại toàn cầu hoạt động theo quy tắc "có đi có lại" hơn.
Sau khi trở lại nắm quyền Nhà Trắng vào đầu năm nay, Tổng thống Trump đã cố gắng hiện thực hóa chủ trương đó bằng một kế hoạch thuế quan toàn diện được công bố vào ngày 2/4, với mức thuế cơ sở 10% được áp dụng cho hầu hết đối tác thương mại của Mỹ cùng các mức thuế đối ứng cao hơn (từ 11 - 50%) đối với hàng nhập khẩu từ gần 60 quốc gia riêng lẻ.
Sau đó, ông Trump đã tạm dừng áp dụng 90 ngày đối với các mức thuế đối ứng cao hơn, một tuần sau cú trượt sâu của thị trường chứng khoán. Ở thời điểm ra quyết định tạm dừng áp thuế đối ứng cao hơn, các quan chức thương mại Mỹ cho rằng Washington có thể đạt được tới 90 thỏa thuận thương mại mới trong khoảng thời gian 90 ngày tạm dừng đó.
Nhưng đến thời điểm lệnh tạm dừng đó hết hạn vào ngày 9/7, chính quyền Tổng thống Trump chỉ mới đạt được các thỏa thuận sơ bộ với Vương quốc Anh và Việt Nam.
Cũng trong tuần trước, Tổng thống Trump đã gia hạn lệnh tạm dừng áp dụng các mức thuế đối ứng cao hơn cho các đối tác thương mại cho đến ngày 1/8.
Đối với Trung Quốc, Mỹ đã đạt được thỏa thuận "đình chiến" thương mại vào tháng 5, đồng thời hai bên nhất trí dỡ bỏ hầu hết các mức thuế quan áp lên hàng hóa của nhau.
Các nhà đàm phán thương mại của Mỹ và Trung Quốc sau đó đã phác thảo một khuôn khổ sau cuộc họp tại London vào tháng 6, bao gồm việc Trung Quốc đẩy nhanh việc phê duyệt xuất khẩu khoáng sản đất hiếm còn Washington rút lại các hạn chế đối với việc Bắc Kinh tiếp cận các công nghệ tiên tiến của Mỹ và thị thực du học của sinh viên Trung Quốc tại Mỹ.
Bắc Kinh đang phải đối mặt với thời hạn chót là ngày 12/8 để đạt được một thỏa thuận lâu dài với Washington.