Gói tín dụng 5 tỷ bảng Anh có thể cung cấp bảo lãnh tài chính cho các dự án đường sắt đô thị tại TP.HCM. Ảnh: Lê Toàn.
Thông tin trên được bà Alexandra E. Smith, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại TP.HCM cho biết tại Hội thảo Quy hoạch tổng thể TP.HCM - tầm nhìn 100 năm, ngày 2/6.
Theo bà Alexandra E. Smith, Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Anh (UKEF) hiện đang có gói hỗ trợ tài chính xuất khẩu dành cho Việt Nam với quy mô lên đến 5 tỷ bảng Anh, bao gồm các giải pháp tài chính để hỗ trợ các dự án hạ tầng chiến lược và quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam.
Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm hệ thống đường sắt đô thị, đường cao tốc, điện gió ngoài khơi và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế. Bà cho biết gói tín dụng này có thể cung cấp bảo lãnh tài chính cho các dự án đường sắt đô thị tại TP.HCM.
Đánh giá về định hướng quy hoạch tổng thể TP.HCM, bà Alexandra E. Smith bày tỏ ấn tượng trước tầm nhìn phát triển dài hạn của Thành phố. Theo bà, với vai trò đóng góp khoảng 25% quy mô kinh tế của cả nước, bản quy hoạch này đã xác định một hướng đi rõ ràng để thành phố tiếp tục giữ vững vị thế là trung tâm tăng trưởng, lấy con người làm hạt nhân.
Bà Alexandra E. Smith cho biết Vương quốc Anh đặc biệt ủng hộ sự chuyển dịch sang nền kinh tế dựa trên tri thức và lấy đổi mới sáng tạo làm động lực. Kinh nghiệm của chính Vương quốc Anh cho thấy sự chuyển đổi này đã mang lại bước phát triển đột phá.
Từ cái nôi của cuộc cách mạng công nghiệp, Vương quốc Anh ngày nay đã trở thành một nền kinh tế dịch vụ hiện đại. Ngày nay, 80% GDP và việc làm đến từ các dịch vụ như tài chính, giáo dục và các ngành công nghiệp sáng tạo.
Bên cạnh đó, bà cũng hoan nghênh việc Thành phố đặt trọng tâm vào thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển đô thị bền vững. Theo bà, đối với một thành phố năng động như TP.HCM, việc giải quyết các rủi ro như ngập lụt là vô cùng thiết yếu. Do vậy, việc tích hợp cơ sở hạ tầng với thích ứng khí hậu là một nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng: tăng trưởng và bền vững phải song hành cùng nhau.
Vương quốc Anh sẵn sàng hỗ trợ TP.HCM trong quá trình chuyển đổi này. Trong đó, Anh là quốc gia dẫn đầu thế giới về điện gió ngoài khơi và nhìn thấy tiềm năng thực sự để hỗ trợ phát triển năng lượng sạch thông qua quan hệ đối tác công - tư. Rộng hơn, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại TP.HCM cho biết đang hợp tác với thành phố trong việc thiết kế Trung tâm Tài chính quốc tế để lồng ghép các khung tài chính xanh.
Để hiện thực hóa những tham vọng này, bà Alexandra E. Smith đưa ra ba khuyến nghị.
Đầu tiên là đầu tư vào con người. Theo bà, giáo dục chất lượng cao là nền tảng của nền kinh tế tri thức. Tại Anh, các rào cản tài chính cho sinh viên được khơi thông năm 1998 đã giúp tỷ lệ tham gia giáo dục đại học tăng gấp đôi chỉ trong 20 năm. Khi kết hợp được khả năng tiếp cận, chất lượng và tài chính, giáo dục sẽ trở thành động cơ cho tăng trưởng.
Bà cho biết Vương quốc Anh hiện là nhà cung cấp giáo dục xuyên quốc gia lớn nhất tại Việt Nam, và việc quy hoạch tổng thể tập trung vào các trường đại học, nghiên cứu cũng như đào tạo nghề cho thấy những cơ hội rõ rệt để phát triển hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước.
Điểm tiếp theo là phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Bà Alexandra E. Smith cho biết London triển khai mạnh mẽ mô hình TOD với các cộng đồng đa chức năng được xây dựng quanh các đầu mối giao thông.
Điều quan trọng là mô hình này có thể tạo vốn cho hạ tầng thông qua việc khai thác giá trị đất. Thông qua các công ty hàng đầu thế giới, Vương quốc Anh có thể mang kinh nghiệm này đến TP.HCM.
Cuối cùng việc phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM là then chốt. Bà Alexandra E. Smith rất hoan nghênh tiến trình này, đặc biệt là kế hoạch áp dụng Common Law (thông luật) - hệ thống pháp luật dựa chủ yếu trên các án lệ và tiền lệ tư pháp, được phát triển tại Anh và hiện được áp dụng tại nhiều trung tâm tài chính lớn khác trên thế giới.
Vương quốc Anh sẵn sàng hỗ trợ trong việc thiết kế các quy định và tin rằng việc thiết lập các thủ tục minh bạch, cởi mở là rất quan trọng.