Thông qua CEO 100 Tea Connect, lãnh đạo Thành phố mong muốn tạo sân chơi chung giữa Thành phố và các đối tác quốc tế. Ảnh: Thuận Văn.

Thông qua CEO 100 Tea Connect, lãnh đạo Thành phố mong muốn tạo sân chơi chung giữa Thành phố và các đối tác quốc tế. Ảnh: Thuận Văn.

TP.HCM sẽ tổ chức “tiệc trà” với 100 CEO hàng đầu thế giới

0:00 / 0:00
0:00
Các đối tác quốc tế tham dự sẽ là những người bạn cùng đồng hành với TP.HCM trên chặng đường phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn.

Sáng 7/9, UBND TP.HCM tổ chức buổi họp báo lần 2, thông tin về công tác tổ chức của Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4 năm 2023 (HEF 2023). Diễn đàn có chủ đề “Tăng trưởng xanh – Hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không”, sẽ diễn ra từ ngày từ ngày 13 - 17/9/2023.

Ông Lê Trường Duy, tập sự Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố cho biết, trong khuôn khổ Diễn đàn, Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi sẽ gặp gỡ khách mời VIP trong chương trình Kết nối CEO 100 Tea Connect tại Hội trường Thống nhất (Dinh Độc lập) vào ngày 14/9.

“Chương trình dự kiến có sự tham dự của khoảng 250 người. Trong đó có khoảng 100 người là lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới, và còn lại là các doanh nghiệp trong nước”, ông Duy cho biết thêm.

Hiện, Sở ngoại vụ Thành phố đã làm việc với Tập đoàn Đôi Dép để xây dựng chương trình mang đậm phong cách, thưởng thức trà truyền thống, câu chuyện về trà, nghệ thuật trà, quảng bá sản phẩm trà Việt Nam (sản phẩm trà theo tiêu chuẩn xanh); xây dựng kịch bản nghệ thuật về nghi thức mời trà của Lãnh đạo Thành phố trước chương trình chính thức.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo Thành phố sẽ lắng nghe các góp ý, giải pháp phát triển kinh tế bền vững cho địa phương. Đồng thời, đề xuất ý tưởng, tham gia đầu tư vào những giải pháp kinh tế xanh cho thành phố trong tương lai, góp phần hiện thực hóa “Chiến lược tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững đến năm 2030”.

Thông qua CEO 100 Tea Connect, lãnh đạo Thành phố mong muốn tạo sân chơi chung giữa Thành phố và các đối tác quốc tế. Các đối tác quốc tế tham dự sẽ là những người bạn cùng đồng hành với Thành phố trên chặng đường phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình là sự lồng ghép hài hòa giữa chương trình với văn hóa thưởng thức trà Việt nhằm giới thiệu đến bạn bè quốc tế giá trị tinh hoa thưởng thức trà của người Việt Nam, đồng thời gửi gắm thông điệp về Hòa bình – Hợp tác – Phát triển trong tương lai.

Được biết, ý tưởng thực hiện chương trình kết nối CEO 100 Tea Connect được học hỏi từ mô hình 600 CEO của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). WEF có một nhóm CEO của các doanh nghiệp thành viên được mô tả là những công ty toàn cầu hàng đầu đang phát triển các giải pháp cho những thách thức lớn nhất của thế giới.

Dự kiến, Giám đốc điều hành WEF, ông Jeremy Jurgens sẽ tham dự HEF 2023 và công bố Tuyên bố chung về hợp tác giữa Thành phố và WEF.

Đặc biệt, Diễn đàn dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, 13 địa phương trong nước,... Bên cạnh đó, Diễn đàn còn có sự góp mặt của 8 định chế tài chính, tổ chức quốc tế, 65 chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng tới tăng trưởng xanh, bền vững của thế giới;...

Phiên khai mạc chính thức của Diễn đàn sẽ diễn ra vào buổi sáng ngày 15/9 tại Hội trường Thành phố.

Tại phiên này, sẽ có 6 báo cáo chính của các đại biểu xoay quanh các chủ đề tăng trưởng xanh. Tiếp theo đó là các bài phát biểu của Lãnh đạo Bộ ngành Trung ương nhằm định hướng xây dựng chính sách theo chức năng từng ngành trong vấn đề tăng trưởng xanh, giảm phát thải carbon đồng thời định hướng của các Bộ ngành trong việc đồng hành, hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc triển khai chính sách tăng trưởng xanh, hướng tới giảm phát thải ròng bằng không.

Phiên thảo luận song song diễn ra vào buổi chiều được chia thành 3 phiên với các chủ đề khác nhau như Hệ sinh thái của mô hình kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh - Kinh nghiệm trong nước và quốc tế nhằm hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không; Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng xanh, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển bền vững cho một siêu đô thị; Hợp tác Kinh tế tuần hoàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Mỗi phiên sẽ có 1 Lãnh đạo UBND Thành phố chủ trì theo hình thức hội thảo gồm 2 - 3 bài phát biểu dẫn đề và chương trình tọa đàm nhỏ được chia 2 - 3 nhóm nội dung, mỗi nhóm sẽ có 7 - 9 chuyên gia quốc tế và trong nước tham gia thảo luận.

Dự kiến sáng ngày 14/9, ông Philipp Rosler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ sẽ có buổi gặp gỡ với sinh viên, doanh nghiệp tại Đại học Quốc gia TP.HCM (địa điểm Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) nhằm giúp các bạn sinh viên có góc nhìn sâu sắc hơn về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững, cũng là dịp để các bạn được trao đổi thẳng thắn với các chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế xanh, phát triển bền vững.

Tin bài liên quan