Lãnh đạo thành phố Cần Thơ chúc mừng đồng chí Võ Thành Thống và đồng chí Lê Quang Mạnh.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ chúc mừng đồng chí Võ Thành Thống và đồng chí Lê Quang Mạnh.

Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ

Thành ủy Cần Thơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tiến hành triển khai các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Sáng 3/6, HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ XII) để bầu cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Cần Thơ đã thống nhất bầu đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ giữ chức danh Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016 -2021, thay đồng chí Võ Thành Thống vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động và bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Phát biểu tại buổi lễ, tân Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Quang Mạnh cảm ơn các đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ đã dành sự tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố. Đồng chí hứa sẽ cố gắng mức cao nhất, tận tuỵ, trách nhiệm trong công việc; trân trọng, học hỏi, kế thừa những thành quả quý báu của các bậc lão thành tiền nhiệm; đem hết khả năng, tâm huyết chung sức đồng lòng cùng tập thể, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định đồng chí Võ Thành Thống thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thưòng vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ để nhận nhiệm vụ mới. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Võ Thành Thống giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ ảnh 1

Đồng chí Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Đồng thời, Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng quyết định luân chuyển và chỉ định đồng chí Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Cần Thơ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ban Bí thư Trung ương Đảng giới thiệu đồng chí Lê Quang Mạnh với Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.

Được biết, đồng chí Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, là Tiến sĩ Kinh tế, trước khi luân chuyển về Cần Thơ, đồng chí Mạnh là Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Lê Quang Mạnh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư như: Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ.

Đồng chí Võ Thành Thống, 56 tuổi, quê quán tỉnh Sóc Trăng, trình độ Tiến sĩ Kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Võ Thành Thống từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Tài chính; Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; Bí thư Quận ủy Ninh Kiều; Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng đồng chí Lê Quang Mạnh và đồng chí Võ Thành Thống.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 1233-QĐNS/TW ngày 16/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo Quyết định số 609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ được điều động và bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu tại Lễ trao quyết định, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chúc mừng hai đồng chí và bày tỏ tin tưởng rằng trên cương vị mới hai đồng chí Lê Quang Mạnh và Võ Thành Thống sẽ phát huy trình độ, năng lực chuyên môn, kết hợp lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại lễ công bố.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy khối,… đã có những quan tâm, theo sát, tin tưởng, ủng hộ, tạo mọi điều kiện và đồng hành cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong nhiều năm qua. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp tốt với đồng chí Võ Thành Thống để đồng chí phát huy khả năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của cấp trên đã tin tưởng, giao phó.

Bộ trưởng hy vọng, tin tưởng đồng chí Lê Quang Mạnh tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh của người cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mang hết tâm huyết, trí tuệ của mình, thực sự coi Cần Thơ là quê hương thứ hai để đóng góp, xây dựng địa phương phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống cảm ơn sự tín nhiệm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,… đã tin tưởng tham mưu, giới thiệu, đề cử hai đồng chí ở những vị trí công tác mới. Hai đồng chí xin hứa sẽ quyết tâm, cố gắng trên tinh thần, trách nhiệm cao nhất, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được Ban Bí thư chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

* Liên quan đến công tác cán bộ của Đảng, ngày 31/5, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã trao quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho các đồng chí: Hoàng Trọng Hiền, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm; Hoàng Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà; Tôn Thiện San, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt.

Việc chỉ định thêm 3 đồng chí bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm hoàn thiện tổ chức Đảng từ đó lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương.

Tin bài liên quan