
Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ trở thành động lực đột phá, đưa TP. Đà Nẵng vươn mình phát triển
Khẳng định vị thế, nuôi dưỡng khát vọng
Đầu tháng 7/2025, liên danh Tập đoàn Terne Holdings - Công ty cổ phần The One Destination ký kết ghi nhớ hợp tác với TP. Đà Nẵng về phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.
Ngoài việc phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù, liên danh này định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng gắn với tài chính xanh, công nghệ tài chính (fintech) và tài chính thương mại. Đồng thời, doanh nghiệp còn hỗ trợ cán bộ học tập kinh nghiệm, thực tập tại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới.
Liên danh Terne Holdings và The One Destination cam kết triển khai hiệu quả các dự án được cấp phép tại Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng và Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Đây cũng là bước đi cụ thể hóa cam kết trước đó của ông Andy Khoo, Tổng giám đốc Tập đoàn Terne Holdings về lợi thế của Đà Nẵng.
Theo ông Andy Khoo, với 3 trụ cột chiến lược gồm tài chính xanh, đổi mới fintech và tài chính thương mại, Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng có thể đóng góp thêm 3-5 tỷ USD mỗi năm vào GDP Việt Nam.
Với tài chính xanh, Đà Nẵng có thể dẫn đầu trong phát hành trái phiếu xanh, giao dịch tín chỉ carbon và phát triển sản phẩm tài chính bền vững. Với fintech, Thành phố có thể trở thành “sandbox” cho start-up trong các lĩnh vực blockchain, thanh toán kỹ thuật số, qua đó thu hút nhà đầu tư và công ty công nghệ tài chính toàn cầu. Với tài chính thương mại, nhờ vị trí địa lý thuận lợi gần các tuyến giao thương quan trọng, Đà Nẵng trở thành trung tâm tự nhiên cho dòng vốn thương mại. Đặc biệt, khu vực ASEAN hiện còn “khoảng trống” tài chính thương mại trị giá 200 tỷ USD mỗi năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và Đà Nẵng có thể đáp ứng nhu cầu này.
Ông Andy Khoo nhấn mạnh: “Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là một dự án phát triển, mà còn là tuyên ngôn về khát vọng của Việt Nam vươn ra thị trường tài chính toàn cầu. Cùng nhau, chúng ta sẽ không chỉ tạo nên một trung tâm tài chính, mà còn là di sản bền vững, biểu tượng cho sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam”.
Không gian kinh tế mới
Đà Nẵng đã sẵn sàng về hạ tầng, cơ chế và chính sách để sớm hình thành Trung tâm tài chính quốc tế. Thành phố còn triển khai chính sách ưu đãi tài chính, quỹ đất và cơ chế thu hút chuyên gia quốc tế cũng như trí thức Việt kiều.
Nghị quyết của Quốc hội về việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng được coi là bước đi chiến lược, tạo bệ phóng kinh tế, giúp đất nước hội nhập sâu vào thị trường tài chính toàn cầu. Trong bối cảnh dịch chuyển dòng vốn và xu thế số hóa mạnh mẽ, cơ hội là rất rộng mở.
Cả TP.HCM và Đà Nẵng đang chạy đua với thời gian. TP.HCM đã chuẩn bị quỹ đất, nhân lực và hợp tác quốc tế; trong khi đó, Đà Nẵng cũng sẵn sàng về hạ tầng, cơ chế và chính sách để sớm hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế.
Mới đây, Đà Nẵng thành lập Hội đồng Tư vấn xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, quy tụ chuyên gia, lãnh đạo ngân hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước để nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý, cơ chế điều hành, chiến lược phát triển. Ngoài ra, Thành phố còn triển khai chính sách ưu đãi tài chính, quỹ đất và cơ chế thu hút chuyên gia quốc tế cũng như trí thức Việt kiều.
Về quỹ đất, Đà Nẵng dự kiến hoàn thành tòa nhà 22 tầng tại Khu công viên phần mềm số 2 (diện tích sàn hơn 27.000 m2) để đáp ứng nhu cầu hoạt động ban đầu. Giai đoạn 2025 - 2027, Thành phố sẽ thu hút đầu tư gần 18 ha đất sạch ven biển để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, trong đó khu lõi 6,17 ha nằm tại 5 lô “đất vàng” trên đường Võ Văn Kiệt. Khu trung tâm công nghệ tài chính rộng 9,7 ha sẽ đặt tại phía Tây Bắc cầu Thuận Phước. Đến năm 2030, Đà Nẵng dự kiến chuyển đổi Khu công nghiệp Đà Nẵng thành Khu phố tài chính An Đồn rộng 62 ha. Ngoài ra, đề án lấn biển vịnh Đà Nẵng với quy mô gần 1.500 ha sẽ tạo thêm khoảng 48 km đường bờ biển mới, mở rộng không gian phát triển.
Về nhà đầu tư, nhiều tập đoàn lớn như Makara Capital, Terne Holdings, hay Trump Organization đã bày tỏ quan tâm, sẵn sàng rót hàng chục tỷ USD theo hình thức PPP để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng.
Trong tương lai, Trung tâm sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực chuyên biệt như tài chính xanh, tài chính thương mại; thử nghiệm mô hình tài sản số, tiền số, thanh toán số; thúc đẩy start-up cung cấp giải pháp tài chính cho tiêu dùng, du lịch, thương mại, logistics. Với hạ tầng công nghệ số tiên tiến, nhân lực chất lượng cao và chính sách cởi mở, Đà Nẵng hướng đến trở thành trung tâm blockchain khu vực, dẫn dắt đổi mới tài chính trong kỷ nguyên số. Đặc biệt, sự kết hợp giữa tài chính và công nghệ sẽ mở ra một “thung lũng sáng tạo” mới, nơi hội tụ các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và quỹ đầu tư, tạo nên hệ sinh thái bền vững cho sự phát triển lâu dài.
Ông Nguyễn Văn Quảng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: “Thành phố quyết tâm sớm hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế để đón đầu xu thế kinh tế số và hội nhập quốc tế. Mục tiêu không chỉ là một trung tâm giao dịch, mà còn là hệ sinh thái tài chính - công nghệ tích hợp fintech, blockchain, thanh toán số và tài chính xanh. Đà Nẵng không chờ đợi, mà sẽ ‘đo chân đóng giày’, chủ động tìm hiểu nhu cầu, xây dựng cơ chế hợp tác với nhà đầu tư chiến lược, thu hút nguồn nhân lực và nhân tài”.
Cùng với Khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế được kỳ vọng sẽ trở thành động lực đột phá, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho Đà Nẵng và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế quốc gia.