Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc sáng ngày 8/3/2021.

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc sáng ngày 8/3/2021.

Trung ương thảo luận kiện toàn nhân sự lãnh đạo cao nhất của Nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
Trung ương thảo luận về việc kiện toàn nhân sự một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Trung ương, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc sáng ngày 8/3/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổ thảo luận Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc kiện toàn nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổ thảo luận về việc kiện toàn nhân sự một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, trong phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước, đồng thời báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu, hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền.

Tin bài liên quan