Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tặng hoa - thừa quỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tặng hoa - thừa quỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an.

Trưởng Công an quận Cái Răng được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
Thượng tá Lê Đức Bảy, SN 1973, Trưởng Công an quận Cái Răng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ.

Sáng ngày 16/4, Công an TP. Cần Thơ tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đến dự có ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ; ông Lê Tấn Thủ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Lê Đức Bảy, sinh năm 1973, Trưởng Công an quận Cái Răng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ.

Phát biểu tại lễ công bố Quyết định, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ đề nghị trên cương vị công tác mới, Thượng tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể.

Tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an thành phố trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương giao.

Thượng tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng uỷ Công an Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an TP. Cần Thơ trong suốt quá trình công tác và sự chia sẻ, tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Trên cương vị công tác mới, đồng chí tân Phó Giám đốc Công an thành phố hứa tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin bài liên quan