Thượng tá Nguyễn Đình Dương và Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng chụp ảnh lãnh đạo Công an TP.HCM và lãnh đạo TP. Thủ Đức. (Ảnh: Kim Tuyến)

Thượng tá Nguyễn Đình Dương và Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng chụp ảnh lãnh đạo Công an TP.HCM và lãnh đạo TP. Thủ Đức. (Ảnh: Kim Tuyến)

Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM giữ chức Trưởng Công an TP. Thủ Đức

0:00 / 0:00
0:00
Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Phòng PC08 Công an TP.HCM về công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP. Thủ Đức.

Chiều 1/6, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ đối với Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM.

Theo đó, Giám đốc Công an TP.HCM quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Phòng PC08 Công an TP.HCM về công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP. Thủ Đức, thay Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng được điều động, chuyển sang công tác tại VKSND tối cao.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM ghi nhận những đóng góp của Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng đối với lực lượng Công an TP.HCM; đồng thời tin tưởng ở bất cứ vị trí nào Đại tá Thắng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiếu tướng Trần Đức Tài cũng đánh giá cao bản lĩnh, trình độ, năng lực của tân Trưởng Công an TP.Thủ Đức. Ông tin tưởng với cương vị mới, Thượng tá Nguyễn Đình Dương sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài đã trao quyết định của Giám đốc Công an TP.HCM và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Đình Dương và Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng.

Giám đốc Công an TP.HCM cũng có quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng PC08 thay Thượng tá Nguyễn Đình Dương.

Tin bài liên quan