Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), nơi chuyên gia người Trung Quốc nhiễm COVID-19 xuất cảnh ngày 28/4.

Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), nơi chuyên gia người Trung Quốc nhiễm COVID-19 xuất cảnh ngày 28/4.

Truy vết, cách ly những người liên quan đến ca nhiễm COVID-19 qua cửa khẩu ở Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
Ngày (1/5), UBND tỉnh Lạng Sơn ra văn bản số 547 về việc truy vết, cách ly các trường hợp liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID-19 xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, ngày 9/4, có một chuyên gia người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), cách ly tại tỉnh Yên Bái (cùng đi có 4 người Trung Quốc khác).

Ngày 28/4, chuyên gia Trung Quốc này đã xuất cảnh về nước qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Sau đó, lực lượng chức năng Trung Quốc thông báo người này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Để thần tốc, khẩn trương truy vết, kịp thời có biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp liên quan đến ca bệnh trên, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương liên hệ, phối hợp với tỉnh Yên Bái và các địa phương quan để truy vết, điều tra dịch tễ tất cả những có liên quan; Thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ y tế.

Ông Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Trước khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, chuyên gia người Trung Quốc này đã thực hiện đầy đủ việc xét nghiệm và cho kết quả âm tính, bên cạnh đó vị chuyên gia này cũng đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Hiện tài xế taxi chở vị chuyên gia này từ Vĩnh Phúc đi cửa khẩu Hữu Nghị (F1) và 17 người là F2 đã được cách ly và cho kết quả âm tính.

Ông Nguyễn Thế Toàn cho biết: "Tại cửa khẩu sau khi xác minh thì có 2 cán bộ Biên phòng làm thủ tục xuất cảnh cho vị chuyên gia này. Khi làm thủ tục xuất cảnh thì họ cũng chấp hành nghiêm các điều kiện về chống dịch như khẩu trang, khoảng cách và làm thủ tục qua vách kính. Chúng tôi cũng đã đưa đi cách ly ngay ở bệnh viện và đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngoài ra còn 13 trường hợp F2 cũng đang thực hiện cách ly tại nhà và cũng cho kết quả âm tính".

Hiện Sở Y tế Lạng Sơn đang tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xét nghiệm sàng lọc các lực lượng làm việc tại cửa khẩu Hữu Nghị liên quan đến ca bệnh trên; Giao sở ngoại vụ liên hệ với cơ quan chức năng của Quảng Tây, Trung Quốc nắm bắt thông tin sức khỏe của 4 người Trung Quốc cùng đoàn chuyên gia với ca bệnh.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng chỉ đạo Bộ chỉ huy Biên phòng Lạng Sơn tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, chốt chặn trên tuyến biên giới, nhất là những đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để và xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp xuất cảnh trái phép, người môi giới, tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đề cao cảnh giác, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt lưu ý các trường hợp liên quan đến ca nhiễm COVID-19 tại tỉnh Hà Nam; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Tin bài liên quan