Vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm này có chức năng thu thập cơ sở dữ liệu chuyên ngành của cơ quan, đơn vị và xử lý, phân tích cho kết quả đầu ra đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị.
Vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN).

Vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN).

Sáng 19/4, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ công bố thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương, tại tầng 1, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Tham dự buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương đã hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, quản lý toàn diện, công khai, minh bạch.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Bình Dương được biết đến là tỉnh phát triển mạnh công nghiệp, năng động nhất cả nước, đang bước vào giai đoạn hậu công nghiệp, tiếp cận khoa học công nghệ-khoa học sáng tạo, phát triển quản trị để tạo giá trị tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn tới.

Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương có chức năng thu thập cơ sở dữ liệu chuyên ngành của cơ quan, đơn vị và xử lý, phân tích cho kết quả đầu ra đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền và cơ quan, đơn vị. Trung tâm sẽ phục vụ đắc lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, giúp lãnh đạo tỉnh có cái nhìn tổng quan, toàn diện về mọi hoạt động kinh tế-xã hội theo thời gian thực. Từ đó, đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời, chuẩn xác, tiết kiệm thời gian, công sức trong giám sát, điều hành công việc.

Trung tâm có khả năng tích hợp dữ liệu và hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển với hơn 20 lĩnh vực giám sát, điều hành đã được triển khai để tạo ra cái nhìn toàn cảnh về chỉ tiêu phát triển của tỉnh, nhất là những lĩnh vực trọng tâm, thế mạnh của địa phương như chỉ tiêu kinh tế-xã hội; hành chính công; thông tin du lịch; quản lý an ninh trật tự, giao thông; thông tin phòng chống dịch COVID-19; tương tác, giao tiếp phục vụ công dân…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết việc đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh, với hơn 20 phân hệ phục vụ việc giám sát, theo dõi chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan quản lý toàn diện về chỉ tiêu kinh tế-xã hội trên hệ thống thông minh này.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương khẳng định trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quá trình đô thị hóa và chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng trên toàn thế giới, việc phát triển đô thị thông minh bền vững gắn với chuyển đổi số được lãnh đạo Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành, phê duyệt nhiều đề án, nghị quyết chuyên đề liên quan đến việc phát triển đô thị thông minh bền vững, kết nối đô thị thông minh của Việt Nam với khu vực và thế giới.

Tỉnh Bình Dương cũng có Đề án “Thành phố thông minh-Bình Dương” nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, khắc phục khó khăn, tạo cơ hội đưa tỉnh phát triển lên một tầm cao mới. Năm 2022 là năm thứ 4 liên tiếp Bình Dương được Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) vinh danh là một trong 21 cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu trên thế giới...

Việc hình thành thí điểm, đi vào hoạt động của Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh là một bước xây dựng Chính quyền điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước trong các giai đoạn vừa qua, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh bền vững trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Tỉnh ủy Bình Dương khai trương Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Dương.

Tin bài liên quan