Vì sao Ngân hàng trung ương Thụy Sỹ bỏ trần tỷ giá?

(ĐTCK) Hôm qua 15/1/2015, Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ (SNB) đã đưa ra quyết định gây sốc khi tuyên bố bỏ mức tỷ giá 1,2 franc đổi 1 euro duy trì trong suốt 3 năm qua. Lý do nằm ở chính đồng euro liên tục xuống giá với các ngoại tệ khác.
Vì sao Ngân hàng trung ương Thụy Sỹ bỏ trần tỷ giá?

Động thái này đã khiến thị trường tài chính toàn cầu có một phiên biến động mạnh. Đồng Franc Thụy Sĩ tăng mạnh so với đồng Euro hơn 28%, trong khi euro giảm 30% xuống thấp kỷ lục 0,8500 franc/euro. Bên cạnh đó, các thị trường tiền tệ khác cũng chịu ảnh hưởng.

Đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2003 so với đô-la Mỹ, và tạo áp lực tăng giá quá mạnh của đồng franc so với euro là lý do khiến Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ phải ra quyết định này.

Ngày hôm qua, giá trị đồng euro đã xuống mức 1,1579 USD đổi 1 EUR. Đồng đô-la Mỹ cũng lên giá so với bảng Anh và giao dịch ở mức 1,53 USD đổi 1 GBP.

Lãnh đạo SNB cho biết việc neo tỷ giá trong bối cảnh hiện nay là "không cần thiết". Điều này được hiểu rằng do đồng euro liên tục giảm giá so với các ngoại tệ khác, thì việc neo đồng franc Thụy Sĩ vào Euro không mang lại lợi ích cho quốc gia này.

Lý do khiến Thụy Sĩ phải neo đồng tiền của mình vào năm 2011 bởi đó là thời gian "đáng sợ nhất" đối với khu vực đồng euro khi lâm vào khủng hoảng nợ công.

Tình trạng tài sản an toàn của Thụy Sĩ đã biến đất nước này thành một hòn đảo yên bình. Tiền đổ vào Thụy Sĩ từ nơi khác trong khu vực đồng euro như các nhà đầu tư tìm kiếm một nơi an toàn để đậu tiền mặt của họ khiến giá đồng franc Thụy Sĩ tăng vọt.

Thụy Sĩ được biết đến với hàng xuất khẩu có giá trị cao, như đồng hồ và dược phẩm. Do đó, một đồng tiền tăng giá là không hữu ích. 

Vì vậy, trong mùa hè năm 2011, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ công bố một giới hạn trên tỷ giá hối đoái giữa đồng euro và franc. Theo đó Đồng euro sẽ không được phép để làm suy yếu dưới 1,20 so với đồng franc.

Biện pháp đặc biệt và tạm thời này được bảo vệ nền kinh tế Thụy Sĩ khỏi bị tổn hại nghiêm trọng. Tuy nhiên gần đây, sự phân kỳ giữa chính sách tiền tệ của khu vực đồng tiền lớn đã tăng lên đáng kể, đồng euro đã mất giá mạnh so với đô la Mỹ và điều này, đến lượt nó, đã gây ra tác động khiến đồng franc Thụy Sĩ suy yếu so với đồng đôla Mỹ.

Trong những trường hợp này, SNB đã kết luận rằng việc thực thi và duy trì tối thiểu tỷ giá hối đoái cho đồng franc Thụy Sĩ so với đồng euro là không còn hợp lý. 

Cũng trong ngày hôm qua, ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ tuyên bố sẽ nâng mức phí gửi tiền đồng thời hạ lãi suất tiền gửi xuống 0,75%.

Tin bài liên quan