Xét xử vụ AIC: Nói lời sau cùng, cựu Bí thư Đồng Nai “rất đau xót”

0:00 / 0:00
0:00
Nói lời sau cùng tại Tòa, cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành thừa nhận mọi sai lầm của mình và cho rằng, rất đau xót khi mắc phải những sai phạm, đánh mất tất cả.
Cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành tại HĐXX. Ảnh: Trần Tâm.

Cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành tại HĐXX. Ảnh: Trần Tâm.

Sau khi kết thúc phần tranh tụng giữa đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư, bị cáo, sáng ngày 30/12, trước khi bước vào phần nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã cho các bị cáo có lời nói sau cùng.

Trình bày đầu tiên trước HĐXX, cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành cho biết, trong suốt quá trình diễn ra các giai đoạn tố tụng, từ điều tra xét hỏi, cho đến phiên tòa, bị cáo luôn thể hiện sự thành khẩn, tự giác thừa nhận lỗi lầm, cũng như tính chất, mức độ sai phạm; không đổ thừa cho hoàn cảnh, các cá nhân khác.

Nhận định về hành vi của mình, bị cáo Thành nói: “Khi sai phạm, bị cáo đang là cán bộ, lãnh đạo cao cấp, thành viên của Ban chấp hành Trun ương Đảng, nên những vi phạm đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, danh dự của Trung ương, trở thành tấm gương xấu trong con mắt của Đảng. Đây là điều rất đau xót”.

Đối với tỉnh Đồng Nai, là nơi cưu mang, tin tưởng giao trọng trách, với những sai phạm của mình đã mang đến vết nhơ cho Đảng bộ. Người đứng đầu Tỉnh ủy lại mắc sai phạm nghiệm trọng, dẫn đến con đường lao lý, tù đày, ảnh hưởng tới lịch sử của Đảng bộ tỉnh. Bị cáo Thành cũng cho biết, rất đau xót, thấy tội lỗi lớn của mình.

Bị cáo Thành ngâm ngùi: “Mất tiền bạc là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, mất niềm tin là mất tất cả. Giờ đây trong lòng đầy tâm trạng nằng nề, đau khổ, xót xa, ân hận, day dứt, hổ thẹn với tất cả mọi người vì những lầm lỗi. Chắc chắn sẽ đeo đuổi suốt đời. Đây gần như là bản án chung thân mà tòa án lương tâm đã phản xét dành cho bị cáo”.

Bị cáo Thành cho biết thêm, hiện tại sức khỏe bị giảm sút rất nghiệm trọng, do trải qua 5 lần phẫu thuật, nên mong HĐXX rộng lượng giảm nhẹ hình phạt, xem đây là lần cuối cùng nhận được sự khoan hồng, độ lượng của HĐXX, của pháp luật, để về với gia đình, sống cuộc đời còn lại ít ỏi.

Ngoài ra, cựu Bí thư Đồng Nai cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là cán bộ cấp dưới, như Thái, Vũ, Thu, vì đây là những người có công rất lớn trong quá trình xây dựng tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là Phan Huy Anh Vũ đã có nhiều đóng góp cho ngành y tế, nên cần được xem xét đặc biệt.

Nói lời sau cùng trước HĐXX, cựu Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái cho biết, rất ăn năn, hối lỗi và thừa nhận về những hành vi của mình; trong quá trình diễn ra điều tra, xét xử đã luôn thành khẩn khai báo sai phạm, khắc phục kịp thời để được niềm tin của các cơ quan tố tụng. Những tình tiết giảm nhẹ cũng đã dược các cơ quan tố tụng nghiên cứu, thể hiện sự nhân văn.

“Bị cáo xin cúi đầu nhận hết tội lỗi của mình, để soi xét về sau cho những người, cán bộ sau này”, bị cáo Thái nói.

Với lời sau cùng của mình, Cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ mong sớm có cơ hội được trở về với gia đình, dù cơ hội rất mong manh. Bị cáo này cho biết, hoàn toàn ân hận, hối hận vè những hành vi của mình đã làm, ảnh hưởng tới các lãnh đạo, cán bộ trong tỉnh. Mong HĐXX căn cứ những thành tích, tình tiết để xem xét khoan hồng, mong sớm trở về xã hội; đồng thời mong khoan dung cho bị cáo Trí là cấp dưới để sớm về với gia đình.

Bị cáo Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cũng cho rằng, bản thân đã hành khẩn nhận tội, mong HĐXX khoan hồng để được cải tạo ở ngoài xã hội vì đã lớn tuổi, sức khỏe yếu kém, không ổn định.

Dự kiến, HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 4/1/2023.

Tin bài liên quan