
Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy xuất khẩu đã tăng 8,3% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước, vượt qua ước tính tăng 7,1% của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát và phục hồi từ mức thấp nhất trong sáu tháng của tháng 8.
Theo dữ liệu của LSEG, nhập khẩu đã tăng 7,4% trong tháng trước so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa ước tính tăng trưởng 1,5% của Reuters, đánh dấu mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 4/2024.
Trong khi đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm 27% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm trong sáu tháng liên tiếp. Trong tháng 8, mức giảm là 33%.
Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã bùng phát trở lại trong những ngày gần đây khi cả hai quốc gia đều gia tăng các biện pháp hạn chế tương ứng, có nguy cơ làm xói mòn những tiến bộ đạt được sau nhiều vòng đàm phán thương mại song phương trong năm nay.
Tổng thống Donald Trump đã dọa sẽ áp thêm thuế 100% đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc và siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với các phần mềm quan trọng. Trong khi đó, Trung Quốc đã mở rộng các hạn chế đối với xuất khẩu đất hiếm và mở rộng danh sách đen "các thực thể không đáng tin cậy", đồng thời mở một cuộc điều tra chống độc quyền mới đối với tập đoàn sản xuất chất bán dẫn Qualcomm của Mỹ.
Cả hai bên đều tuyên bố sẽ áp phí cập cảng đối với tàu của nhau, dự kiến có hiệu lực vào cùng ngày 14/10. Mức thuế của Trung Quốc sẽ bắt đầu từ 400 nhân dân tệ (56 USD) mỗi tấn, tương đương với mức thuế do Mỹ áp dụng.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ chỉ chiếm 0,1% sản lượng đóng tàu toàn cầu, trong khi Trung Quốc chiếm tới 53,3%.
Trong bối cảnh xuất khẩu sang Mỹ chịu áp lực, Trung Quốc đã mở rộng thị trường cho các sản phẩm của mình ở các khu vực khác.
Lượng hàng xuất khẩu sang Đông Nam Á tăng 15,6% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang Mỹ Latinh và Châu Phi cũng lần lượt tăng 15% và 56%.
“Xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi nhờ chi phí thấp và ít lựa chọn thay thế trên toàn cầu bất chấp mức thuế quan cao hơn”, Gary Ng, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Natixis cho biết.
Mặt khác, hôm thứ Hai (13/10), Lyu Daliang, phát ngôn viên của Hải quan Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ quay trở lại đối thoại và đàm phán. Ông Lyu cho biết các mức thuế quan mới do một số quốc gia áp dụng trong năm nay đã gây tổn hại cho doanh nghiệp và làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu, đồng thời khẳng định Trung Quốc vẫn cam kết hỗ trợ thương mại đa phương.
Bên cạnh đó, việc Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới - đã ngần ngại nối lại việc mua nông sản của Mỹ càng làm giảm hy vọng về một thỏa thuận thương mại.
Hôm 12/10, Bộ Thương mại Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ ngừng gia tăng sức ép thuế quan và thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết các vấn đề thương mại còn tồn đọng.
"Việc dọa áp thuế quan cao liên tục không phải là cách đúng đắn để hài hoà với Trung Quốc. Nếu Mỹ vẫn tiếp tục theo đuổi con đường này, Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp tương ứng để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.