Ăn gì ở Hà Nội khi trời mưa bão?

Vào những ngày Hà Nội đổ mưa, các món ăn nóng hổi, có vị cay thường được nghĩ đến hơn cả. Nếu còn băn khoăn tối nay đi đâu, bạn hãy tham khảo danh sách dưới đây.

Vào những ngày mưa, vịt nướng là một trong những lựa chọn tuyệt hảo. Thịt vịt vừa được nướng trên lò than xong nóng hổi, giòn da, thơm nức sẽ khiến các thực khách khó lòng buông đũa. Hương vị thơm lừng của thịt hòa quyện cùng xì dầu tạo nên món ăn đậm đà ngày mưa. Nếu đang ở thủ đô, bạn nhớ dừng chân tại các quán như Nhung Hiền, Lộc Vịt, Tân Tiến, Hạnh Béo, Minh Phương... Giá: 60.000-80.000 đồng/người.

Nếu rủ được bạn bè hay gia đình, nồi lẩu ếch sôi sùng sục là lựa chọn không tồi. Vị cay nồng của lẩu ếch sẽ khiến bạn phải xuýt xoa. Trước khi nhúng vào nồi nước dùng chua cay, thịt ếch được tẩm ướp gia vị đậm đà. Thông thường, các quán phục vụ lẩu sẽ có thêm các món khác được chế biến từ ếch như da ếch chiên giòn, ếch xào măng, ếch rang muối... Bạn có thể đến các quán như Ao Quán, Đức Trọc, Pao Quán, Sen Quán, Sơn Cước... Giá: 150.000-200.000 đồng/người.

Lẩu cháo là một ý tưởng hấp dẫn vào ngày mưa cho các tín đồ muốn tìm hương vị lạ. Cháo nóng có thể kết hợp được với nhiều loại topping khác nhau như nấm, ếch, chim, lòng lợn... tùy vào thực đơn quán. Nếu muốn thử món này, bạn có thể đến phố Trần Khát Chân, Đào Duy Từ, Vọng Đức... Giá: 100.000-250.000 đồng/nồi.

Phở xào ở Hà Nội hấp dẫn thực khách bởi nước sốt đặc sệt hòa quyện cùng thịt bò, rau cải và những sợi phở nóng hổi. Bạn có thể rưới chút xì dầu, tương ớt để món ăn thêm đậm đà trước khi thưởng thức. Phở xào rất thích hợp cho những người muốn tìm kiếm một món ăn nhanh, nóng vào ngày mưa gió. Phở Thịnh (phố Tôn Đức Thắng) hay phở Sơn (phố Hồ Đắc Di) là những quán phục vụ món phở xào nức tiếng tại Hà Nội. Giá: 40.000-60.000 đồng/đĩa.

Bánh rán mặn cũng luôn nằm trong danh sách những món ăn ngày mưa. Chiếc bánh mới rán xong còn nóng hổi, thơm lừng, tan trong miệng với nhân thịt xay, mộc nhĩ, nấm... Để món ăn thêm trọn vị, bạn nên chấm cùng với nước mắm pha loãng có thêm vài miếng đu đủ xanh chua ngọt. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những quán bánh rán ở các con phố như Phương Mai, Hàng Chiếu, Thụy Khuê, Nguyễn Quý Đức. Giá: Khoảng 10.000 đồng/chiếc.

Thịt xiên và nem chua nướng là những món chiếm được cảm tình của nhiều tín đồ ăn vặt ở Hà Nội. Ngồi gần bên bếp than hoa và thưởng thức những xiên thịt nóng hổi sẽ khiến bạn quên đi tiếng mưa đang rả rích bên ngoài. Quán cô Phượng là địa chỉ được nhắc đến nhiều nhất tại Hà Nội khi nói về nem chua nướng. Muốn thưởng thức những xiên thịt thơm lừng, bạn có thể đến các con phố Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di... Giá: 50.000-70.000 đồng/người.

Nếu muốn ngồi lai rai cùng bạn bè vào ngày mưa, bạn có thể tới những quán bán chân gà nướng và uống vài ly bia. Chân gà nướng ở Hà Nội thường được ăn kèm với dưa chuột muối, xoài xanh thái mỏng chấm cùng ớt tương cay. Phố Bà Triệu, Tạ Quang Bửu là những nơi bạn nên tham khảo. Giá: 70.000-80.000 đồng/người. 

Tin bài liên quan