Apple mở cửa hàng đầu tiên tại Mumbai, Ấn Độ

Apple mở cửa hàng đầu tiên tại Mumbai, Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Apple sẽ sớm mở cửa hàng bán lẻ đầu tiên tại Ấn Độ, một động thái mang tính bước ngoặt đối với nhà sản xuất iPhone đang đặt cược lớn vào quốc gia Nam Á này về mọi mặt, từ sản xuất đến bán hàng.

Công ty Apple đã công bố một bức ảnh về hàng rào chắn cửa hàng bán lẻ của mình tại Mumbai của Ấn Độ vào hôm nay, mặc dù không đưa ra ngày khai trương cụ thể.

Cửa hàng nằm trong một trung tâm mua sắm sang trọng thuộc sở hữu của tỷ phú Mukesh Ambani, nằm trong khu thương mại chính của thành phố bên cạnh các ngân hàng đa quốc gia.

Sự ra mắt này cho thấy nỗ lực mở rộng của Apple tại quốc gia Nam Á sắp vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong năm nay. Tầng lớp trung lưu đang phát triển của Ấn Độ là nhóm mục tiêu hấp dẫn đối với điện thoại thông minh và máy tính đắt tiền của công ty, và Apple cũng đang mở rộng hoạt động sản xuất tại quốc gia này.

Apple cũng đang xây dựng cửa hàng tại thủ đô New Delhi.

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ năm nay đã cải tổ việc quản lý các doanh nghiệp quốc tế của mình để tập trung hơn vào Ấn Độ, nơi doanh số bán hàng trực tuyến giúp hãng báo cáo doanh thu kỷ lục trong quý tính đến tháng 12.

Giám đốc điều hành Tim Cook cho biết, Apple đang tập trung rất nhiều vào thị trường này và so sánh tình trạng công việc hiện tại của họ ở Ấn Độ với những năm đầu ở Trung Quốc.

Apple cũng đã có những nỗ lực thầm lặng nhưng đều đặn để chuyển sản xuất nhiều hơn từ Trung Quốc sang các nước khác bao gồm cả Ấn Độ. Sự thúc đẩy sản xuất tại địa phương của Thủ tướng Narendra Modi, các ưu đãi tài chính và lao động tương đối rẻ hơn của Ấn Độ đã khiến các đối tác cung cấp chính của Đài Loan là Foxconn Technology Group, Pegatron và Wistron tăng cường sản xuất iPhone tại nước này.

Trước đó, Apple sản xuất các mẫu iPhone ở Ấn Độ từ năm 2017, bắt đầu với iPhone SE thế hệ đầu tiên. Vào năm ngoái, công ty tăng cường đáng kể sản xuất ở Ấn Độ khi sản xuất các mẫu iPhone 14. Với một khoảng thời gian dài để thiết lập dây chuyền sản xuất như vậy, nhưng các nhà sản xuất ở Ấn Độ vẫn chưa thể giải quyết được sự yếu kém trong quy trình gia công linh kiện, đến nỗi các cựu kỹ sư Apple cho rằng không có gì mang tính cấp bách được thực hiện.

Chỉ 50% vỏ iPhone được sản xuất tại Ấn Độ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của Apple, điều này khiến công ty đang gặp vấn đề trong việc mở rộng hoạt động sản xuất do sản lượng linh kiện kém và tiến độ chậm.

Vấn đề tập trung vào một nhà máy do Tata, hiện là nhà cung cấp vỏ iPhone cho Apple ở Ấn Độ, điều hành đặt tại tỉnh Hosur. Báo cáo cho biết, cứ hai vỏ iPhone được sản xuất tại nhà máy này thì chỉ có một vỏ đáp ứng yêu cầu cần thiết để được chuyển đến nhà máy lắp ráp Foxconn - một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của Apple.

Các vấn đề với vỏ iPhone do nhà máy của Tata thực hiện chứa những khiếm khuyết nghiêm trọng làm mất tính thẩm mỹ. Điều này đi ngược với mục tiêu sản xuất của Apple và gây ra tác động đến môi trường do làm tăng lượng rác thải điện tử. Trong khi đó, Apple rất coi trọng cả chất lượng của sản phẩm và cam kết với môi trường liên quan đến việc sản xuất thiết bị của họ, vì vậy đây là một vấn đề khá quan trọng.

Tin bài liên quan