Bamboo Capital: Dự báo một năm rực rỡ

Bamboo Capital: Dự báo một năm rực rỡ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) 2021 được dự báo là năm Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG) “hái quả ngọt” từ các dự án đã triển khai và bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhanh hơn, bền vững hơn.

Đại dịch Covid-19 như một liều thuốc thử sức đề kháng của doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã không trụ vững, hoặc hoạt động co cụm, cầm chừng để chờ qua cơn bạo bệnh. Bên cạnh đó, vẫn có những doanh nghiệp mạnh mẽ đương đầu với khó khăn, biến thử thách thành cơ hội, điều chỉnh mô hình kinh doanh linh hoạt để đảm bảo guồng máy sản xuất - kinh doanh hoạt động đều đặn.

BCG chính là một trong những doanh nghiệp dũng cảm đó, Công ty đã cần mẫn “gieo hạt”, triển khai và hoàn thành hàng loạt dự án trong năm 2020.

Những con số ấn tượng

Ngày 16/3 vừa qua, Hội đồng quản trị BCG đã công bố tăng vốn điều lệ từ 1.360 tỷ đồng lên hơn 2.034 tỷ đồng thông qua việc phát hành thành công 67,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu BCG đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, thị giá tăng mạnh trong suốt năm 2020 và quý I/2021.

Cuối năm 2020 là cột mốc đáng nhớ với BCG khi tổng tài sản doanh nghiệp đạt 24.055 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với con số đầu năm, đưa BCG bước vào hàng ngũ các doanh nghiệp Việt Nam có tổng tài sản hơn 1 tỷ USD. Đây là thành quả đáng nể, bởi BCG là doanh nghiệp trẻ, có lịch sử hình thành phát triển mới hơn 9 năm.

Đi sâu vào những con số báo cáo tài chính 2020, có thể thấy rõ nội lực mạnh mẽ của BCG. Bất chấp khó khăn do Covid-19, lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần BCG đạt 1.902 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 280 tỷ đồng, cao gấp 2 lần cùng kỳ và vượt 52% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tốc độ và năng lực triển khai dự án của BCG cũng được chứng minh qua hàng loạt dự án năng lượng mặt trời đóng điện thành công trước ngày 31/12/2020.

Nhà máy năng lượng mặt trời VNECO Vĩnh Long 49,3 MW do BCG Energy (thành viên của BCG) triển khai là dự án điện mặt trời dưới 50 MW có thời gian thi công nhanh nhất Việt Nam tính đến hiện tại.

BCG Energy cũng triển khai xong giai đoạn 1 Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ với công suất 216 MW và hàng loạt dự án điện mặt trời áp mái có tổng công suất gần 50 MW.

Ở mảng bất động sản, BCG Land liên tục ghi dấu ấn với hàng loạt dự án cao cấp. Dự án King Crown Village (Thảo Điền, thành phố Thủ Đức) bước vào giai đoạn bàn giao; Dự án Malibu Hội An chuẩn quốc tế 5 sao với quy mô 96 villa và 675 căn hộ nghỉ dưỡng đang được triển khai nhanh chóng, dự kiến sẽ bàn giao vào cuối năm 2021; Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Casa Marina Premium (Ghềnh Ráng, Bình Định) và dự án khu phức hợp căn hộ thương mại King Crown Infinity đang được đẩy mạnh triển khai và dự kiến mở bán trong năm 2021.

Năm 2021, tăng trưởng vượt bậc

BCG đặt kế hoạch kinh doanh năm nay khá tham vọng với mục tiêu lợi nhuận sau thuế gấp 3 lần năm 2020, vào khoảng hơn 800 tỷ đồng. Đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi, bởi 2021 là điểm rơi lợi nhuận của các dự án bất động sản mà BCG đã đầu tư trước đó và cũng là năm mà mảng năng lượng tái tạo bắt đầu mang lại nguồn thu ổn định khi BCG đã tích lũy hơn 453 MW công suất phát điện lên lưới.

BCG kỳ vọng tạo ra sự bứt phá lớn trong năm nay, tập trung vào ba lĩnh vực hạt nhân là năng lượng tái tạo, bất động sản và xây dựng. Năng lượng tái tạo là xu hướng tất yếu của tương lai, BCG sẽ tiếp tục triển khai các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh và Cà Mau.

Với lĩnh vực bất động sản, BCG tập trung hoàn tất và ban giao dự án Malibu Hội An, King Crown Village Thảo Điền, Amor Riverside Villas; đồng thời triển khai xây dựng dự án King Crown Infinity, Casa Marina Premium, Hoi An D’or và đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp Cát Trinh (Bình Định).

Bên cạnh đó, BCG tiếp tục mở rộng quỹ đất, nắm bắt các cơ hội khi thị trường bất động sản đang khôi phục mạnh mẽ, tiếp tục đưa các sản phẩm cao cấp ra mắt thị trường.

Với mảng xây dựng, Công ty Tracodi, thành viên của BCG vừa được nâng hạng thành công ty xây dựng loại 1, năm 2020, Tracodi đạt doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2021, Tracodi sẽ đạt doanh thu trên 4.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 100%, tập trung vào mảng xây dựng công nghiệp, hạ tầng và dân dụng.

Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị BCG chia sẻ: “Tôi tin chắc rằng năm 2021 sẽ là một năm thật đặc biệt, BCG sẽ bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới bền vững hơn, tăng trưởng nhanh chóng và mạnh mẽ hơn”.

Tin bài liên quan