Ảnh: Reuter

Ảnh: Reuter

Báo cáo việc làm nhấn chìm phố Wall

(ĐTCK) Phố Wall kéo dài chuỗi ngày giảm điểm của mình lên con số 5 phiên liên tiếp sau khi báo cáo việc làm được công bố gây thất vọng.

 

Theo dữ liệu việc làm được Bộ Lao động Mỹ công bố vào thứ Sau tuần trước, trong tháng 3, Mỹ chỉ tạo thêm 120.000 việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 203.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 3 giảm xuống 8,2% từ mức 8,3%.

 

Báo cáo việc làm đáng thất vọng này khiên giới đầu tư nghi ngờ về khả năng thúc đẩy nền kinh tế Mỹ, trong khi lo lắng về một cuộc khủng hoảng nợ tái bùng nổ của châu Âu chưa chấm dứt. Tuy nhiên, nó lại nhen nhóm hy vọng của giới đầu tư về khả năng FED sẽ sớm đưa ra gói kích thích kinh tế mới.

 

Ngoài ra, các theo số liệu được công bố tuần trước của Trung Quốc về dữ liệu giá sản xuất  đã gây ra mối quan tâm về nhu cầu suy yếu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

 

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần mới (9/4), chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 130,55 điểm (-1,00%), xuống 12.929,59 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 15,88 điểm (-1,14%), xuống 1.382,20. Chỉ số Nasdaq giảm 33,42 điểm (-1,08%), đóng cửa ở mức 3.047,08 điểm.

 

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu lại có được phiên giao dịch khá thành công khi 2 trong 3 chỉ số chính của khu vực có mức tăng nhẹ. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của Anh, tăng 19,90 điểm (+0,35%), lên 5.723,67 điểm. Chỉ số DAX của Đức, giảm 8,80 điểm (-0,13%), xuống 6.775,26 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 6,34 điểm (+0,19%), lên 3.319,81 điểm.

 

TTCK châu Á đồng loạt mất điểm trong phiên giao dịch ngày 4/4. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 142,19 điểm (-1,47%), xuống 9.546,26 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 20,78 điểm (-0,90%), xuống  2.285,78 điểm. Thị trường chứng khoán Hồng Kông vẫn trong thời gian nghỉ lễ.