Báo chí đã đi thẳng vào những góc khuất thị trường

Báo chí đã đi thẳng vào những góc khuất thị trường

(ĐTCK) Trong những năm qua, báo chí, nhất là Báo ĐTCK đã đi thẳng vào những góc khuất trên thị trường.

Trên TTCK, không thiếu trường hợp DN niêm yết coi thường quyền lợi của cổ đông, vi phạm pháp luật chứng khoán, nhưng nếu không có tiếng nói giúp sức của báo chí, các NĐT nhỏ lẻ có lên tiếng cũng chẳng mấy ai nghe.

Trong những năm qua, báo chí, nhất là Báo ĐTCK đã đi thẳng vào những góc khuất trên thị trường. Những bài báo như bài viết “Chế biến nghị quyết ĐHCĐ, chuyện nhỏ!” nói về vụ việc ở Công ty Nhựa Y tế Mediplast; bài viết “Công ty đại chúng vẫn bỏ quên quyền cổ đông”, nói về việc Công ty Viwase và một số công ty khác vi phạm quy định về công bố thông tin; hay bài “Những chuyện ‘trái tai’ mùa đại hội” nói về việc Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam Gelex có trụ sở ở Hà Nội, nhưng không tổ chức ĐHCĐ ở Hà Nội, mà lại tổ chức ở tận Bắc Ninh... là ví dụ về những bài viết tạo được dấu ấn trong dư luận.

Có thể thấy, các bài báo trên ĐTCK đã phản ánh bức tranh sinh động, trung thực về thị trường nói chung, bảo vệ quyền lợi NĐT nói riêng. Việc hầu hết nội dung trên Báo ĐTCK luôn được các trang mạng khác trích dẫn, đăng tải lại cho thấy vai trò của ĐTCK trên thị trường báo chí kinh tế. Mặc dù vậy, cũng mong ĐTCK nói riêng, báo chí nói chung sâu sát thị trường cũng như DN hơn nữa, để cho ra đời những bài báo mang đậm hơi thở của thị trường. Với các bài tổng hợp kết quả kinh doanh của DN, nên có sự nhìn nhận, so sánh với kết quả năm trước để NĐT tiện theo dõi “sức khỏe” tài chính của DN; khi đăng tải các ý kiến, nên lựa chọn những chuyên gia có tầm từ những tổ chức uy tín…