Báo chí tạo sức ép để DN thay đổi

Báo chí tạo sức ép để DN thay đổi

(ĐTCK) Tình trạng vi phạm tràn lan ở nhiều công ty đại chúng những năm qua khiến cho công chúng đầu tư rất bức xúc. Tuy nhiên, nếu NĐT được báo chí hỗ trợ thì đó là may mắn, từ đó tạo ra sức ép để công ty phải thay đổi.

Tình trạng vi phạm tràn lan ở nhiều công ty đại chúng những năm qua khiến cho công chúng đầu tư rất bức xúc. Là người từng đi dự khá nhiều ĐHCĐ của các CTCP, tôi chứng kiến nhiều trường hợp, cổ đông có góp ý với ban lãnh đạo công ty thì cũng chỉ là “mình nói thì mình lại nghe”.

Tuy nhiên, nếu NĐT được báo chí hỗ trợ thì đó là may mắn, từ đó tạo ra sức ép để công ty phải thay đổi. Chẳng hạn như trường hợp CTCP Xốp nhựa Hanel, sau khi phóng viên Báo ĐTCK tìm hiểu và viết bài “Hanel xốp nhựa họp ĐHCĐ 3 lần trong… 15 năm” thì Công ty đã ngay lập tức tổ chức ĐHCĐ. Bài báo tiếp theo nhan đề “Hanel Plastic: Không tổ chức ĐHCĐ vì sợ cổ đông rút vốn” đã gây chú ý trong dư luận, UBCK cũng đã tiến hành thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty. Kể từ đó đến nay, hoạt động và sự minh bạch thông tin tại công ty này đã tốt hơn nhiều.

Trường hợp đáng nhớ nhất với tôi là sự kiện ĐHCĐ thường niên 2008 của Vinaconex. Khi ấy, cổ đông cá nhân chúng tôi rất bức xúc về một số vấn đề, trong đó có việc Công ty chưa quan tâm đúng mức việc thực hiện công bố thông tin, tôi cũng đã tham gia phát biểu khá gay gắt ở đại hội này. Điều khá may mắn cho cổ đông là hôm ấy các phóng viên Đài truyền hình Việt Nam và nhiều báo khác cũng có mặt và các ý kiến của chúng tôi đã được đăng tải rộng rãi. Đáng mừng là Ban lãnh đạo Vinaconex đã có thái độ tiếp thu, sau đó các thông tin về tình hình sản xuất - kinh doanh của Vinaconex được cập nhật thường xuyên và kịp thời trên trang web của Công ty. Từ những ví dụ trên, có thể thấy, báo chí đã góp phần quan trọng để TTCK minh bạch và thông suốt hơn.