Không chỉ NĐT mà nhiều DN niêm yết cũng thật vọng về tình hình của TTCK hiện nay (Ảnh minh họa: Quang Sơn)

Không chỉ NĐT mà nhiều DN niêm yết cũng thật vọng về tình hình của TTCK hiện nay (Ảnh minh họa: Quang Sơn)

Bao nhiêu DN nữa sẽ rút niêm yết?

(ĐTCK-online) Có 2 công ty vừa thông qua kế hoạch rút niêm yết. Thật buồn! Nhưng kể ra họ rút niêm yết cũng phải thôi.

>> Ứng xử với ý nguyện rút niêm yết 

Người ta niêm yết là để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, là để huy động vốn từ thị trường..., nhưng thị trường càng ngày càng giảm tính thanh khoản, trong khi cổ phiếu thì rớt thê thảm, nhiều cổ phiếu có thị giá chỉ bằng nửa mệnh giá… thì việc có công ty rút niêm yết là điều dễ hiểu.

Theo tôi, chứng khoán đi xuống ngoài tác động của yếu tố vĩ mô, một phần không nhỏ còn do tâm lý nhà đầu tư. Tôi cho rằng, các công ty chứng khoán phải chịu một phần trách nhiệm về việc để tâm lý NĐT trở nên bi quan như hiện nay khi đưa ra các báo cáo nhận định mang tính chủ quan và thiếu căn cứ. Ngoài ra, sự im lặng của cơ quan quản lý cũng là nguyên nhân khiến tâm lý NĐT trở nên xấu như hiện nay. Có NĐT so sánh rằng, khi Nhật Bản bị động đất, TTCK Nhật giảm điểm thì ngay tức khắc các nhà chức trách Nhật Bản lập tức lên tiếng và có những biện pháp trấn an. Còn ở ta thì sao? Mặc cho các NĐT kêu giời, kêu đất thì tất cả vẫn im lặng. Ngay cả những việc dân tình kêu rất nhiều như không đánh thuế khi NĐT nhận cổ tức bằng tiền mặt, triển khai T+2 và các sản phẩm mới khác nhưng cơ quan quản lý vẫn không thấy có động tĩnh gì.

Tôi sợ rằng, với tình hình như hiện nay, không phải chỉ có 2 công ty mà sẽ còn nhiều công ty khác nữa sẽ rút niêm yết.