Bảo Việt Nhân thọ - Điểm tựa vững vàng cho các gia đình Việt

Bảo Việt Nhân thọ - Điểm tựa vững vàng cho các gia đình Việt

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Được thành lập từ năm 1996, Bảo Việt Nhân thọ là thương hiệu bảo hiểm nhân thọ đầu tiên đặt nền móng cho ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Đến nay, Bảo Việt Nhân thọ có mạng lưới vững chắc với 76 công ty thành viên, hơn 400 văn phòng giao dịch trên cả nước, phục vụ gần 18 triệu lượt khách hàng, chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 66.000 tỷ đồng, đồng thời đầu tư trở lại nền kinh tế gần 145.000 tỷ đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Luôn hoạt động vì lợi ích của người Việt, Bảo Việt Nhân thọ đã nỗ lực nghiên cứu và triển khai nhiều sản phẩm bảo hiểm ngày càng ưu việt, đáp ứng nhu cầu được bảo vệ và an tâm của các gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống như sản phẩm An Khang Hạnh phúc, An Phát Cát Tường, An Khoa Trạng Nguyên…

Bảo Việt Nhân thọ đã được vinh danh “Thương hiệu Quốc gia 2022” do Thủ tướng Chính phủ trao tặng, khẳng định chất lượng và uy tín trên thị trường. Sản phẩm An Khang Hạnh Phúc còn được Tạp chí Đánh giá ngân hàng và tài chính toàn cầu bình chọn là “Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2023”.

Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, Bảo Việt Nhân thọ không ngừng triển khai các chương trình cộng đồng ý nghĩa nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an. Nổi bật là chương trình “Quỹ xe đạp chở ước mơ” đã trao tặng gần 33.000 chiếc xe đạp, 7.000 chiếc balo, gần 1000 bộ sách và hàng chục nghìn quà tặng thiết thực cho trẻ em nghèo hiếu học trên khắp mọi miền của tổ quốc.

Năm 2023, với những cố gắng và đóng góp tích cực, Bảo Việt Nhân thọ đã vinh dự nhận được hai giải thưởng quốc tế “Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất cho gia đình Việt Nam 2023”, 7 năm dẫn đầu “Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín Việt Nam”.

Tin bài liên quan