Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại toà.

Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại toà.

Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận nhiều nội dung cáo trạng và lời khai của thuộc cấp

0:00 / 0:00
0:00
Trả lời trong phần xét hỏi, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận nhiều nội dung trong cáo trạng và những lời khai trước đó của các đồng phạm.

Ngày 11/3, phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và các bị cáo liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các tổ chức khác tiếp tục phần xét hỏi.

Trả lời HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng, nội dung cáo trạng truy tố về bản thân là không đúng.

Cụ thể, nội dung cáo trạng thể hiện, bị cáo không giữ chức vụ trong Ngân hàng SCB nhưng do luôn nắm giữ cổ phần chi phối (từ 85% đến 91,5% tổng số cổ phần Ngân hàng SCB) nên Trương Mỹ Lan là người thực tế có “quyền lực” cổ đông chi phối, chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của ngân hàng này ngay từ khi hợp nhất 3 ngân hàng tư nhân đến khi khởi tố vụ án. Đồng thời, Trương Mỹ Lan là chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và phần lớn các công ty trong hệ sinh thái.

Trả lời trước tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng, trên thực tế, bản thân chỉ có hơn 4,9% cổ phần Ngân hàng SCB. Sau khi hợp nhất và yêu cầu phải có hơn 15% để mời công ty nước ngoài vào thì mới có cổ phần. Tổng cả gia đình chỉ có dưới 15% cổ phần, còn lại là của bạn bè ở nước ngoài nhờ đứng tên.

Bên cạnh đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng phản đối các cáo buộc như: Tuyển chọn, bố trí nhân sự là những người thân tín vào vị trí lãnh đạo chủ chốt Ngân hàng SCB để nắm quyền điều hành; thành lập các đơn vị thuộc SCB chỉ để cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; chỉ đạo thành lập, sử dụng các công ty “ma”, thuê/nhờ các cá nhân để đứng tên hồ sơ vay, cổ phần, tài sản đảm bảo…; tạo lập hồ sơ vay vốn khống, hợp thức việc rút tiền của SCB; câu kết với các đối tượng là chủ sở hữu, đại diện theo pháp luật các Công ty có liên quan để tạo lập khoản vay, cùng sử dụng, chiếm đoạt tiền của SCB…

Lý giải về cáo buộc này, bà Lan cho biết, bản thân không biết gì về luật ngân hàng.. Sau khi hợp nhất 3 ngân hàng, việc của bị cáo chỉ là đi lo về tiền, kiếm cổ đông nước ngoài vào. Còn việc điều hành ngân hàng như thế nào thì toàn bộ đều do Hội đồng quản trị tự điều hành dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

Trước những lời khai trên của bà Lan, đại diện Hội đồng xét xử đặt câu hỏi, tại tòa, các bị cáo như Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), Bùi Anh Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB)… khai rất rõ việc quản lý vận hành Ngân hàng đều theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. “Bị cáo giải thích sao về nội dung này”, HĐXX hỏi.

Bị cáo Trương Mỹ Lan lặp lại câu trả lời rằng, bản thân không có nghiệp vụ về ngân hàng nên không chỉ đạo gì. Nhiệm vụ của bị cáo tại Ngân hàng SCB chỉ là đi giải quyết những vấn đề liên quan đến tài sản chứ không tham gia điều hành.

Bà Lan cho rằng, Võ Tấn Hoàng Văn được Nguyễn Thị Thu Sương (Chủ tịch HĐQT SCB) tuyển vào làm việc tại Ngân hàng SCB, Ngân hàng Nhà nước xét duyệt. Hơn nữa, giữa Võ Tấn Hoàng Văn và bị cáo không có mối quan hệ gì, một năm chỉ gặp nhau 2 lần.

Bị cáo Trương Mỹ Lan khai rằng, bản thân không biết bà Đỗ Thị Nhàn. Võ Tấn Hoàng Văn chỉ nói là gặp bà Nhàn để sớm kết thúc thanh tra để mời nhà đầu tư nước ngoài vào.

“Không hề có việc bưng bít, hối lộ. Việc bà Nhàn thanh tra thì có liên quan gì đến tôi, tôi có biết bà Nhàn đâu”, bị cáo Trương Mỹ Lan nói.

Bị cáo Trương Mỹ Lan mong Hội đồng xét xử xem xét lại về mức giá, vì các Công ty thẩm định giá thẩm định không đúng theo giá thị trường. Thị trường bất động sản có lúc này lúc khác nên tài sản định giá chưa phù hợp với thực tế, giá thị trường còn cao hơn nhiều.

Tin bài liên quan