Big_Trends: Cơ hội đầu tư vẫn đang rất nhiều

Big_Trends: Cơ hội đầu tư vẫn đang rất nhiều

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) TTCK đã không điều chỉnh sâu như nhiều nhà đầu tư lo ngại mà bật tăng trở lại từ vùng hỗ trợ mạnh 1.120 điểm, điều này có thể hứa hẹn một tháng 7 giao dịch “không yên bình” – với nhiều bất ngờ và nhiều cơ hội.

Đà tăng điểm cũng như hồi phục của nhiều cổ phiếu lớn nhóm VN30 như FPT, GAS, VCB, HPG, MWG… đang cho phép nhà đầu tư tin tưởng vào trạng thái giao dịch ổn định của thị trường. Giai đoạn điều chỉnh tích lũy có tăng, điều chỉnh nhưng không sâu để có thể lấy đà cho một nhịp tăng điểm tiếp theo hướng lên các điểm cao 1.150 điểm và xa hơn đó là vùng 1.200 điểm.

Sau giai đoạn giao dịch sôi động quý II, tâm lý của một bộ phận nhà đầu tư đó là thị trường cần phải có giai đoạn “nghỉ ngơi” điều chỉnh tích lũy dài hơn nhất là khi VN-Index đã 2 lần test lại kháng cự mạnh 1.140 điểm.

Cho dù khu vực 1.140 – 1.150 là vùng cản tâm lý quan trọng nhưng VN-Index vẫn chưa tăng chạm tới khu vực 1.145 – 1.150 điểm và TTCK có lẽ vẫn phải tiếp tục với xu hướng tăng điểm hướng lên phía trên mặc dù diễn biến tăng/giảm biên độ mạnh hơn có thể diễn ra ở giai đoạn này. Điều này có thể giải thích bởi nhiều lý do.

Đầu tiên việc khởi sắc của nền kinh tế đặc biệt giai đoạn cuối năm khi áp lực tăng trưởng GDP, hoạt động đẩy mạnh đầu tư công với vốn giải ngân vào các dự án quốc gia trọng điểm – triển vọng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận sáng sủa hơn của nhiều doanh nghiệp niêm yết thuộc các nhóm ngành thép, xây dựng xây lắp, tài nguyên cơ bản, dầu khí, tiện ích… đã thu hút sự quan tâm lớn từ phía các nhà đầu tư.

Dòng tiền chốt lời hoặc “ đang ngủ yên” trên nhiều tài khoản chứng khoán cũng như dòng tiền giải ngân mới đã không ngần ngại quay lại thị trường với kỳ vọng lớn hơn về tương lai của các nhóm cổ phiếu giai đoạn sắp tới.

Không phải không có lý do khi niềm tin vào TTCK đang dần quay lại hơn cho dù quan điểm “cá nhân” của mỗi nhà đầu tư có “tiêu cực” thế nào đi nữa thì thanh khoản toàn thị trường, và diễn biến giao dịch của nhiều cổ phiếu lớn, cổ phiếu vừa và nhỏ đang nói lên tất cả.

Thứ hai, một số nhận định đáng tin cậy cũng như thực tế chứng minh về xu hướng đi lên của TTCK “trong dài hạn” cho dù nền kinh tế có trải qua nhiều thăng trầm thế nào, gặp phải khó khăn thế nào trong quá khứ thì vẫn có những doanh nghiệp nhiều tiềm năng, chất lượng cao, các doanh nghiệp đầu ngành lại phát huy thế mạnh thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư.

Chưa kể, nhiều doanh nghiệp sau quá trình giá cổ phiếu giảm về mức rất thấp vào đúng thời điểm thị trường chợt nhận ra mức giá này đang rẻ, dòng tiền thông minh lại có cơ hội tìm đến các cổ phiếu cơ bản đang “bán rẻ như cho” trên thị trường.

Thứ ba, chu kỳ vận động của nền kinh tế, chu kỳ của TTCK cũng như dòng chảy dòng vốn đầu tư trước sau cũng sẽ tìm đến kênh đầu tư hấp dẫn nhất, kênh đầu tư chứng khoán. Tâm lý lo ngại về những pha điều chỉnh của TTCK ngày càng xa vời khi VN-Index đang bước dần vào xu hướng tăng ổn định hơn, xây nền giá tích lũy đi kèm với thanh khoản tốt dần hơn. Các cổ phiếu cơ bản tăng trưởng trở lại, niềm tin nhà đầu tư quay lại, việc TTCK quay lại đỉnh cũ và vượt qua có lẽ chỉ là câu chuyện thời gian.

Tất nhiên, trong quá trình đi lên của thị trường ở các điểm cao quan trọng như mốc 1.150 – 1.200 – 1.250 hay xa hơn sẽ vẫn có thể có các nhịp điều chỉnh, thậm chí là biên độ lớn và quá trình điều chỉnh có thể kéo dài hoặc tích lũy tính theo đơn vị tuần. Tuy nhiên, điều chắc chắn đó là vốn hóa thị trường, thanh khoản thị trường sẽ càng ngày duy trì ở mức cao hơn, giá trị giao dịch của nhiều cổ phiếu gia tăng đến mức khó tin, giá nhiều cổ phiếu đã bắt đầu vượt lên trên, vượt đỉnh mới và lên các mức giá “cao phi lý”.

Ngay lúc này đó là không phải câu chuyện lo ngại về thị trường điều chỉnh thế nào hay có nên cầm “full tiền” hay không mà đó là nhiều cổ phiếu đã bước vào giai đoạn “uptrend”, các cơ hội định giá thấp đã và đang hiện dần ra – nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội gì để đầu tư.

Các cơ hội đầu tư/giao dịch ngắn hạn vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi mà ngược lại vẫn đang rất nhiều. Câu chuyện vẫn là hãy tận dụng, thưởng thức các cơ hội tốt mà bữa tiệc “chứng khoán” đang hiện ra trước mắt các nhà đầu tư từ nay đến cuối năm.

Tin bài liên quan