Big_Trends: Đang có một số ngành nghề rất hứa hẹn

Big_Trends: Đang có một số ngành nghề rất hứa hẹn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đâu sẽ là cổ phiếu sẽ được ưa chuộng và giá cổ phiếu tăng sẽ đáp ứng được cơn khát “cơ hội đầu tư” giữa nhiều nhóm ngành đang được ánh giá cao như tài chính, chứng khoán, xây dựng…

Đã có chút lo lắng với các nhà đầu tư trong phiên giao dịch cuối tuần qua khi VN-Index đã không thể vượt qua ngưỡng cản mạnh 1.280 điểm và điều chỉnh giảm về dưới vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.270 điểm.

Tuy nhiên, đây chỉ có thể là pha điều chỉnh tạm thời trong chuỗi phiên đi lên của các chỉ số chứng khoán trong 2 - 3 tuần giao dịch gần đây. Tại vùng cản mạnh đi kèm với lực bán ra với động thái cơ cấu danh mục của các nhà đầu tư được coi là diễn biến bình thường. Cơ hội hướng lên mốc 1.300 điểm giai đoạn cuối tháng 8 vẫn hiện hữu.

Một trong 3 tổ chức định hạng tín nhiệm danh giá nhất thế giới đã đưa ra dự báo lạc quan về tăng trưởng GDP Việt Nam trong năm 2022 là 8,5% - đây không phải là tổ chức quốc tế duy nhất đưa ra những kịch bản tăng trưởng tích cực đối với kinh tế Việt Nam - HSBC, IMF, World Bank…cũng đang có chung quan điểm khi đánh giá những sự khởi sắc từ hoạt động sản xuất công nghiệp, tăng trưởng hoạt động xuất nhập khẩu cũng như hoạt động đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào Việt Nam.

Sự khởi sắc của nền kinh tế đôi khi cũng không có nghĩa là thị trường chứng khoán sẽ phải phản ứng tích cực ngay và việc kỳ vọng vào thanh khoản tăng cao như năm 2021 là phi thực tế với tình hình hiện tại, khi các doanh nghiệp niêm yết có tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh không đồng đều. Nếu nhóm doanh nghiệp hóa chất, cảng biển, thép… có sự bứt phá doanh thu/lợi nhuận trong 2020 - 2021, thì đến nay mức tăng trưởng đã không đạt được kỳ vọng hoặc giảm sút. Nhóm cổ phiếu bất động sản vốn được kỳ vọng lớn giai đoạn cuối năm 2021, thì nay lại gặp nhiều vấn đề về bán hàng, triển khai dự án, câu chuyện lạm phát đi kèm với việc tăng giá nhiều loại hàng hóa nguyên vật liệu.

Diễn biến phân hóa, trạng thái kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như dòng tiền tham gia vào thị trường chứng khoán, cũng như là việc thị trường chứng khoán chỉ đang tạm ở giai đoạn sóng hồi cũng khiến các chỉ số trung bình cũng vào xu thế tăng điểm dè dặt hơn, kết hợp với thanh khoản toàn thị trường có tăng, nhưng không quá đột biến như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư.

Mối lo về tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong kỳ họp tháng 8 tới đi kèm với kịch bản tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương và kể cả Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng gây những mối lo nhất định với các nhà đầu tư.

Khủng hoảng năng lượng - các sự kiện liên quan đến hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu thô, khí đốt hiện nay đang nóng lên từng ngày. Bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ thay đổi và doanh nghiệp nào chống chịu được những cú sốc từ nền kinh tế, trước những căng thẳng địa chính trị và có hoạt động kinh doanh ổn định, hoặc khởi sắc đều là mục tiêu hướng đến của dòng tiền đầu tư.

Câu hỏi ở đây, đó không phải là có sợ thị trường điều chỉnh sâu về các ngưỡng 1.250 - 1.200 điểm, hay việc Fed sẽ tăng lãi suất thế nào và diễn biến giá hàng hóa năng lượng ra sao, mà đó là ngành nghề gì sẽ có triển vọng tích cực nhất giai đoạn cuối năm và kể cả năm tới. Đâu sẽ là cổ phiếu sẽ được ưa chuộng và giá cổ phiếu tăng sẽ đáp ứng được cơn khát “cơ hội đầu tư” giữa nhiều nhóm ngành đang được truyền thông đánh giá cao như tài chính, chứng khoán, xây dựng và vật liệu, bán lẻ, công nghệ, viễn thông…?

Tuy nhiên, chắc chắn không thể không nhắc đến nhóm cổ phiếu năng lượng và đặc biệt là nhóm cổ phiếu dầu khí khi có rất nhiều thông tin hỗ trợ tích cực đến từ những siêu dự án dầu khí lớn như Lô B Ô Môn.

VN-Index có biến động có trồi sụt trước ngưỡng cản 1.280 thế nào, hay có điều chỉnh giảm về ngưỡng 1.260 - 1.265 +/- ra sao cũng không quá quan trọng, bởi việc VN-Index sẽ quay lên mốc 1.300 điểm là điều nhiều khả năng sẽ xảy ra trong tháng 8.

Cho dù việc “dự báo VN-Index” có thể không quá quan trọng bằng việc chọn cổ phiếu gì để giao dịch ngắn hạn hay đầu tư dài hơi, thì khách quan mà nói, đang có một số ngành nghề rất hứa hẹn là nhóm triển vọng cho giai đoạn cuối năm 2022.

Tin bài liên quan