Big_Trends: Thị trường điều chỉnh mãi rồi cũng sẽ tăng điểm trở lại!

Big_Trends: Thị trường điều chỉnh mãi rồi cũng sẽ tăng điểm trở lại!

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Pha lội ngược dòng phiên giao dịch chiều thứ Sáu vừa qua đã giúp các nhà đầu tư có thêm hy vọng về sự hồi phục của TTCK trong tuần tới - Khả năng thị trường sẽ vận động theo mô hình “double bottom” tại vùng đáy 1.160 - 1.180 điểm đã hình thành vừa qua.

Cả quý II đã giảm điểm, tích lũy và tạo đáy thì quý III có thể hứa hẹn 1 chương mới, 1 giai đoạn khởi sắc của TTCK. Các nhà đầu tư đều đang ngóng chờ và mong thị trường sẽ không giảm sâu thì việc tạo đáy trong ngắn hạn chính là liều “doping” tốt nhất đối với họ trong ngắn hạn còn việc hồi phục thế nào sẽ còn phải xét sau.

Cho đến hiện tại có lẽ không ít các nhà đầu tư đều nghĩ về việc TTCK có thể giảm thêm về các mốc hỗ trợ phía dưới như là 1.100 - 1.080 - 960 hoặc tệ hơn là 850 điểm. Thực sự nỗi lo sợ đó là vô cùng và đôi khi dự báo diễn biến của các chỉ số trung bình là nhiệm vụ vô cùng khó khăn với sai số đôi khi là rất lớn.

TTCK cũng như các cổ phiếu riêng lẻ đôi khi biến động rất mạnh cả về 2 hướng tăng và giảm bởi tác động của tâm lý nhà đầu tư, sự kỳ vọng, sự hào hứng cũng như sự sợ hãi, hoảng loạn chi phối động thái giao dịch.

Mọi thông tin tích cực hay tiêu cực liên tiếp được công bố hay rò rỉ trên thị trường cũng sẽ khiến các nhà đầu tư phản ứng đôi khi thái quá với các thông tin sự kiện - điều này đôi khi ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động đầu tư.

Chính vì thế - không phải không có lý khi nhận định - quá trình đầu tư nên là sự cô đơn, không nên theo dõi quá nhiều luồng thông tin và phải có tư duy phản biện hoặc hành động sáng suốt khi phân tích doanh nghiệp để đầu tư - và mua hay bán cổ phiếu cũng dựa trên các dữ liệu, phân tích kỹ lưỡng chưa không chỉ đơn thuần là hành động dựa trên trái tim, cảm xúc của nhà đầu tư.

Chúng ta chỉ có thể biết rằng, TTCK sau giai đoạn điều chỉnh rồi cũng sẽ lại vào giai đoạn đi lên và quá trình này sẽ diễn ra trong 1 khoảng thời gian ngắn có thể từ một vài tuần đến một vài tháng, dài có thể kéo dài một vài năm do dù vẫn có đợt hồi phục tương đối ngay cả khi thị trường rơi vào giai đoạn downtrend.

VN-Index trong ngắn hạn dường như đã tạo đáy 2 tại mốc 1.170 – 1.180 điểm và đã sẵn sàng cho pha hồi phục ở tuần giao dịch đầu tháng 7.

Hy vọng được nhen nhóm đến từ nhóm cổ phiếu dẫn sóng, cổ phiếu vốn hóa lớn như nhóm ngân hàng, chứng khoán thậm chí là nhóm hóa chất, dầu khí, tiện ích…

Nếu quý II là quý điều chỉnh là chủ yếu thì quý III nhiều khả năng sẽ là giai đoạn hồi phục trở lại của thị trường, thậm chí có thể tốt hơn thế mặc dù áp lực điều chỉnh của các chỉ số chứng khoán thế giới hiện nay đang gây lo lắng với nhiều nhà đầu tư.

John Templeton - nhà đầu tư huyền thoại cũng từng nói: “Thị trường tăng giá được sinh ra từ sự bi quan, phát triển trên sự hoài nghi, trưởng thành trên sự lạc quan và chết vì sự hưng phấn” - thị trường điều chỉnh mãi rồi cũng sẽ tăng điểm trở lại.

Nhà đầu tư cũng vẫn hãy tự tin, quản lý danh mục thận trọng và có thể tìm kiếm các các hội đầu tư phù hợp với mình. Thị trường luôn xuất hiện các cơ hội khi thị giá giảm về mức giá thấp, chả có gì sẽ giảm mãi cũng như chả có cổ phiếu nào sẽ tăng mãi.

Nhà đầu tư sáng suốt sẽ luôn tìm được cơ hội khi nhiều cổ phiếu giảm sâu về mức giá có thể chấp nhận được và họ tin chắc rằng trong 1 thời gian, thị trường sẽ nhận ra giá trị của chúng và đưa mức giá về vị trí cân bằng, hợp lý hơn phản ánh đúng về thực trạng, triển vọng của doanh nghiệp.

Tin bài liên quan