Khám xét nhà Thảo "lụi"

Khám xét nhà Thảo "lụi"

Bình Thuận: Lập chuyên án xử lý "trùm" băng nhóm chiếm cả đất của doanh nghiệp và người dân

0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Văn Thảo cầm đầu nhóm đối tượng chiếm dụng 22.000 m2 đất dự án Khu du lịch King Sea Phan Thiết (TP. Phan Thiết) do Công ty TNHH Đại Thanh Quang làm chủ đầu tư.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận vừa tiến hành khám xét căn biệt thự ven sông của Nguyễn Văn Thảo (biệt danh Thảo “lụi”).

Việc khám xét này nằm trong chuyên án của Công an tỉnh Bình Thuận dưới sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát hình sự góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Được biết, Thảo "lụi" bị tố cáo là cầm đầu nhóm đối tượng chiếm dụng 22.000 m2 đất dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp King Sea Phan Thiết (ở thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết) do Công ty TNHH Đại Thanh Quang làm chủ đầu tư.

Chưa hết, người dân cũng tố cáo, Thảo "lụi" cùng đàn em thường xuyên dùng vũ lực, ngang nhiên chiếm đất, đập phá nhà cửa của người dân và doanh nghiệp trên một số xã, phường thuộc TP. Phan Thiết.

Như bà N.T.T.T (xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết) tố cáo, có mảnh đất hàng chục m2 bị Thảo “lụi” chiếm dụng, san ủi hết vườn cây ăn trái, xây nhà trên đất.

Hoặc ông N.H.P (TP. Phan Thiết) tố, ông đang ở nhà dạy học sinh thì một nhóm gần 20 người của Thảo "lụi" mang theo hung khí đã đập và xô cánh cửa nhà ông sập nghiêng để xông vào nhà gây sự.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, UBND tỉnh Bình Thuận, Ban Nội Chính Tỉnh uỷ cùng Bộ Công an đã có chỉ đạo ngành chức năng xử lý kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

UBND TP. Phan Thiết đã yêu cầu Công an thành phố xác lập chuyên án điều tra liên quan đến lấn chiếm đất đai, gây rối an ninh trật tự.

Tin bài liên quan