Bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Chính ủy Tổng cục II

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Chính ủy Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cụ thể, tại Quyết định số 08/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Phan Chí Hiếu sinh năm 1969, quê quán Ninh Bình. Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông từng giữ các chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội…

Người giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trước đây là ông Bùi Nhật Quang.

Tuy nhiên, ông Quang sau đó bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có những vi phạm, khuyết điểm. Tháng 10/2022, ông Bùi Nhật Quang đã được Ban Chấp hành Trung ương cho thôi Ủy viên Trung ương Đảng.

Sau đó, Chính phủ giao ông Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, phụ trách điều hành Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tại Quyết định số 09/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Công Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục II, giữ chức Chính ủy Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

Trước đó, vào cuối năm 2022, tại Quyết định số 1574/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Lê Quang Minh, Chính ủy Tổng cục II, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tin bài liên quan