Bà Jennifer Granholm, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ.

Bà Jennifer Granholm, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ báo hiệu kế hoạch xây dựng lại kho dự trữ dầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Tư (12/4), Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết, Chính phủ liên bang có thể bắt đầu mua dầu để bổ sung kho dự trữ khẩn cấp vào cuối năm nay.

Các ý kiến ​​chỉ ra rằng Mỹ có thể nhanh chóng thay đổi chiến thuật sau khi hoàn thành việc bán dầu ra thị trường từ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), chấm dứt hơn 18 tháng phát hành lịch sử được thiết kế để giữ giá xăng dầu và chống lại lạm phát cao.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm chỉ ra rằng, việc mua dầu để bổ sung SPR sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm sau khi hoàn thành việc bán dầu trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7.

“Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét tận dụng giá nếu điều đó có lợi cho người nộp thuế trong thời gian còn lại của năm. Chúng tôi hy vọng có thể bắt đầu bổ sung nguồn dự trữ”, bà Jennifer Granholm cho biết.

Diễn biến giá dầu WTI.

Diễn biến giá dầu WTI.

Nhà Trắng trước đó cho biết, họ sẽ bắt đầu bổ sung dự trữ khẩn cấp nếu giá dầu của Mỹ giảm xuống mức 67-72 USD/thùng - một nỗ lực nhằm ổn định giá dầu trong tương lai ở mức đủ cao để thúc đẩy nhiều hoạt động khai thác đá phiến hơn.

Chính quyền Biden đã tung ra khối lượng dầu dự trữ kỷ lục trong nỗ lực hạ nhiệt giá xăng dầu vốn đã tăng cao một phần do ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraine.

HIện tại, khối lượng dầu trong nguồn dự trữ khẩn cấp đang ở mức thấp nhất kể từ đầu những năm 1980, làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ sẽ có ít dư địa hơn để đối phó với tình trạng thiếu nguồn cung đột ngột.

“Chúng tôi đang lên kế hoạch bổ sung nguồn dự trữ. Tỷ lệ lấp đầy chậm hơn đáng kể so với tỷ lệ bán, nhưng chúng tôi đang làm điều đó. Chúng tôi có một kế hoạch để làm điều đó”, Bộ trưởng cho biết.

Giá dầu đã tăng trong tuần qua sau quyết định bất ngờ từ Ả Rập Xê Út và các quốc gia khác thuộc liên minh OPEC+ về việc cắt giảm sản lượng.

Nhưng những bình luận mới của Bộ trưởng Granholm đã “được hoan nghênh đối với những người quan tâm đến an ninh năng lượng và những người trong OPEC+ quan tâm đến sự ổn định giá cả”, Bob McNally, người đứng đầu Rapidan Energy Group cho biết.

Tin bài liên quan