Bà Janet Yellen, Bộ trưởng tài chính Mỹ

Bà Janet Yellen, Bộ trưởng tài chính Mỹ

Bộ trưởng tài chính Mỹ bắt đầu xử lý sự “hỗn loạn” của thị trường chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã triệu tập các nhà quản lý tài chính để thảo luận về những biến động gần đây trên thị trường chứng khoán.

Đây là nỗ lực công khai đầu tiên của bà nhằm giải quyết vụ lùm xùm liên quan đến cổ phiếu GameStop và phần mềm giao dịch chứng khoán Robinhood.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Ba (2/2) rằng bà Yellen đã triệu tập một cuộc họp với Ủy ban Chứng khoán (SEC), Hội đồng Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai.

Theo đó, chính quyền và các cơ quan quản lý của Tổng thống Biden đã phải đối mặt với áp lực trong những ngày gần đây để đối phó với sự điên cuồng của thị trường chứng khoán.

Bộ Tài chính cho biết: “Bộ trưởng Yellen tin rằng tính toàn vẹn của thị trường là quan trọng và đã yêu cầu thảo luận về những biến động gần đây trên thị trường tài chính và liệu các hoạt động gần đây có phù hợp với việc bảo vệ nhà đầu tư và thị trường công bằng và hiệu quả hay không”.

Trước đó nguyên Bộ Trưởng Tài chính Steven Mnuchin cũng đã tổ chức các cuộc họp của các cơ quan tài chính trong thời gian thị trường hỗn loạn nhưng những điều này không nhất thiết phải là tín hiệu cho thấy bất kỳ động thái chính sách nào sắp xảy ra.

GameStop là một trong số ít cổ phiếu bắt đầu tăng vọt vào cuối tháng 1 khi được thúc đẩy bởi một đội quân các nhà đầu tư cá nhân hoạt động trên các diễn đàn trực tuyến do Reddit tổ chức.

Một số nhà đầu tư đã công khai kêu gọi những người khác đặt mua cổ phiếu của một số tên tuổi nhất định để gây lỗ cho các quỹ đầu cơ đã đặt cược rằng giá sẽ giảm.

Cổ phiếu GameStop đã tăng từ 19,95 USD lên mức cao nhất là 347,51 USD vào ngày 27/1 chỉ trong 10 ngày giao dịch và không có thay đổi đáng kể nào về triển vọng lợi nhuận của công ty. Kể từ đó, giá cổ phiếu công ty này đã dao động dữ dội và giảm 60% xuống đóng cửa ở mức 90 USD vào thứ Ba (2/2), điều này cho thấy sự điên cuồng có thể đang giảm bớt.

Cuộc triệu tập này đã đặt ra câu hỏi về việc liệu những rủi ro lớn hơn đối với hệ thống tài chính có đang hình thành hay không. Với tư cách là Bộ trưởng Tài chính, bà Yellen là chủ tịch của Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính được thành lập sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu để giám sát các rủi ro hệ thống.

Chủ tịch của SEC, Allison Herren Lee cho biết hôm thứ Hai (1/2) rằng đang theo dõi chặt chẽ các cổ phiếu đã tăng lên mức cao bất thường trong những đợt giao dịch rầm rộ gần đây nhưng không thấy bằng chứng nào cho thấy thị trường rộng lớn đang bị đe dọa.

“Chúng tôi chưa thấy bất kỳ điều gì cho thấy bất kỳ điều gì cho thấy nó sẽ làm suy giảm thị trường”, ông nói.

Vào thứ Hai (1/2), Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện thông báo rằng họ sẽ tổ chức một buổi điều trần vào ngày 18/2 về “sự biến động thị trường gần đây” liên quan đến GameStop và các công ty khác.

Hiện tại, sự hỗn loạn của thị trường chứng khoán đang xảy ra vào thời điểm đặc biệt khó xử ở Washington trong khi nhiều lựa chọn nội các của tổng thống Biden và các lựa chọn cho các công việc quan trọng khác đang chờ sự xác nhận của Thượng viện.

Tin bài liên quan