BofA: Làn sóng IPO lĩnh vực xe điện sẽ bùng nổ trong những năm tới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Bank of America, sự thúc đẩy trên toàn thế giới đối với điện khí hóa đang tạo ra một làn sóng IPO trong 3 năm tới trong lĩnh vực xe điện. Lĩnh vực này có thể huy động được khoảng 100 tỷ USD cho đến cuối năm 2023.
BofA: Làn sóng IPO lĩnh vực xe điện sẽ bùng nổ trong những năm tới

Patrick Steinemann, đồng Giám đốc tại Bank of America cho biết, đầu tư ngày càng tăng trong lĩnh vực điện khí hoá từ pin đến sạc ô tô sẽ chứng kiến ​​hoạt động niêm yết trên sàn chứng khoán.

“Hiện đã bắt đầu một làn sóng chứng kiến ​​số tiền thu được từ IPO lên tới 100 tỷ USD được huy động trong lĩnh vực điện khí hóa, trên toàn bộ chuỗi giá trị của xe điện, pin và sạc”, ông cho biết.

Các thương vụ huy động vốn của các công ty lĩnh vực điện khí hoá trong năm 2021

Các thương vụ huy động vốn của các công ty lĩnh vực điện khí hoá trong năm 2021

Đợt IPO lớn nhất năm 2021 bắt nguồn chính xác từ lĩnh vực điện khí hoá với nhà sản xuất xe tải điện Rivian Automotive đã huy động được 13,7 tỷ USD khi niêm yết tại Mỹ vào đầu tháng này và tăng 47% so với giá chào bán.

Các nhà sản xuất xe điện đã trở thành con cưng của các nhà đầu tư vào năm ngoái và cổ phiếu của những công ty này đã có những đợt tăng ấn tượng trong bối cảnh đặt cược vào nhu cầu ngày càng tăng đối với những chiếc xe năng lượng sạch hơn. Công ty dẫn đầu ngành Tesla đã tăng gần gấp đôi giá trị trong năm qua và hàng tỷ USD đã được huy động thông qua cả hai đợt IPO và bán cổ phiếu tiếp theo.

Nhà sản xuất ô tô và pin của Trung Quốc BYD vào tháng 10 đã huy động được 1,8 tỷ USD trong một đợt phát hành cổ phiếu tại Hồng Kông, đây là thương vụ thứ hai của công ty trong năm nay.

Nhu cầu ngày càng tăng đối với ô tô điện sẽ dẫn đến việc các công ty đầu tư ngày càng nhiều vào việc sản xuất pin cho các loại xe sạch.

Theo BloombergNEF, 10 nhà sản xuất pin hàng đầu dự kiến ​​sẽ tăng gần gấp ba công suất sản xuất vào năm 2022 để đáp ứng các cam kết về nguồn cung trong tương lai và xác định vị thế của mình trước sự gia tăng nhu cầu sắp tới.

“Các công ty sản xuất pin sẽ trở thành một vũ trụ của riêng họ, họ đang bước vào giai đoạn mà việc xây dựng công suất khổng lồ đòi hỏi rất nhiều vốn để bắt kịp với sự tăng trưởng của nhu cầu về xe điện. Cho đến nay, các công ty pin chủ yếu được tài trợ thông qua vay nợ nhưng giai đoạn tăng trưởng tiếp theo sẽ được tài trợ thông qua một làn sóng IPO”, ông Steinemann cho biết.

Một trong những đợt IPO lớn nhất châu Á vào năm tới và có khả năng trên toàn cầu sẽ là sản phẩm phụ của đơn vị pin LG Energy Solution của LG Chem tại Hàn Quốc. Công ty dự kiến có thể huy động được khoảng 10 tỷ USD và đây là một trong những nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới sau Công ty Công nghệ Amperex Đương đại của Trung Quốc.

Tờ Seoul Economic Daily đưa tin, LG Energy Solution đã tiếp tục quá trình IPO sau khi đạt được thỏa thuận về việc General Motors thu hồi xe điện Chevrolet Bolt vào tháng 10. Công ty có kế hoạch nộp bản cáo bạch IPO vào đầu tháng 12 và chào bán cổ phiếu ra công chúng vào đầu năm sau.

Tin bài liên quan