BSR đề cao an toàn lao động tuyệt đối

BSR đề cao an toàn lao động tuyệt đối

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sáng ngày 23/9 tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR - UPCoM) đã tổ chức buổi “HSE MASS TOOLBOX TALK” tháng 9 nhằm chia sẻ thông tin an toàn lao động và phổ biến tuyệt đối tuân thủ bảo hộ lao động khi làm việc.

Tham dự buổi nói chuyện có đại diện lãnh đạo các ban và trên 250 nhân sự nhà thầu PMS, PTSC, PVChem, Petrosetco…thường xuyên làm việc tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Đây là hoạt động định kỳ hàng tháng của BSR trước hết nhằm chia sẻ thông tin đến người lao động về các phát hiện không an toàn trong tháng để tránh vi phạm lặp lại; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức “Nói chuyện an toàn” vào đầu mỗi buổi sáng trước khi bắt tay vào công việc hàng ngày nhằm nâng cao tinh thần làm việc an toàn cho nhân sự của BSR và các nhà thầu.

Trong buổi nói chuyện, đại diện Ban An toàn Môi trường đã nêu một số điểm tồn tại không an toàn của các nhân sự Nhà thầu khi thực hiện công việc trong công trường, đồng thời tổ chức chương trình “hỏi – đáp” về các quy định an toàn vệ sinh lao động nhằm khuyến khích nhân sự nhà thầu tìm hiểu và nắm chắc được những quy định trên tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Theo ông Nguyễn Văn Nam, Phó Trưởng ban an toàn môi trường nhấn mạnh, BSR đạt được cột mốc hơn 35 triệu giờ công an toàn là cả một quá trình dài nỗ lực của chính tập thể cán bộ công nhân viên BSR và sự đóng góp không nhỏ của nhân sự các nhà thầu.

Ông Nguyễn Văn Nam cũng lưu ý, khu vực miền Trung đang vào mùa mưa bão, vì vậy BSR cũng như các nhà thầu đang làm việc tại Nhà máy cần hết sức khẩn trương hoàn thành các phương án phòng chống lụt bão theo quy định trước ngày 30/9/2022.

Tin bài liên quan