Ông Nhữ Đình Hòa

Ông Nhữ Đình Hòa

BVSC chọn bước tiến chắc

(ĐTCK) Là một trong 6 CTCK được trao danh hiệu “CTCK tiêu biểu” do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chấm điểm và vinh danh, ông Nhữ Đình Hòa, Tổng giám đốc BVSC chia sẻ, đó là sự ghi nhận, sự khích lệ của nhà quản lý cho những nỗ lực của Công ty.

Là CTCK đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam, BVSC đang và sẽ tiếp tục song hành cùng TTCK, giữ vững vị trí hàng đầu với cam kết mang lại sự hài lòng cho khách hàng và cổ đông. 

Lần đầu tiên tại Việt Nam, cơ quan quản lý mà cụ thể là HNX đã xây dựng một bộ tiêu chí chấm điểm CTCK khá tổng thể, đồng thời chọn lựa những CTCK có điểm cao nhất (từ 80 điểm trở lên với cả 4 tiêu chí chính) để vinh danh. BVSC là 1 trong 6 CTCK có tên trong nhóm điểm cao nhất, xin ông chia sẻ cảm nhận của mình về sự kiện này?

Chúng tôi rất bất ngờ và vui mừng khi biết rằng, BVSC là 1 trong 6 CTCK được HNX vinh danh CTCK tiêu biểu năm 2013. Cùng với 5 CTCK cũng được vinh danh, tôi cho rằng, giải thưởng này phản ánh thực tế nỗ lực của các thành viên trong năm 2013, đồng thời có giá trị động viên, khích lệ rất lớn với BVSC nói riêng, các CTCK tuân thủ luật pháp, hoạt động nghiêm túc và an toàn cao trên TTCK nói chung.

Ở vai trò là công ty niêm yết, năm nay, BVSC cũng được HNX lựa chọn và vinh danh trong Top 30 công ty niêm yết có số điểm quản trị công ty cao nhất.

Cả hai giải thưởng cho thấy, các cơ quản quản lý đã đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của BVSC, đồng thời có tính logic trong việc bình xét, trao giải.

Khi chúng tôi hoạt động minh bạch, tuân thủ luật pháp, quản trị công ty tốt và hợp tác với nhà quản lý trong các nỗ lực phát triển sản phẩm, phát triển thị trường, việc được lựa chọn và vinh danh là kết quả của những nỗ lực này.

Nếu việc thực hiện đánh giá này được tiến hành trong những năm trước, BVSC chắc khó có thể có mặt trong danh sách này, bởi trước năm 2010, hệ thống công nghệ của Công ty khá lạc hậu, thậm chí cuối năm 2008, BVSC có khoản lỗ lũy kế chiếm trên 50% vốn điều lệ…

Từ năm 2010 đến nay, BVSC đã có nhiều thay đổi, hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi đã được nâng cấp và quản lý tập trung, tỷ lệ vốn khả dụng ở mức cao gấp 3 lần so với yêu cầu của cơ quan quản lý và đã tái cơ cấu cơ bản các hoạt động để phát triển công ty theo hướng bền vững.

 

Trong 6 CTCK tiêu biểu theo sự bình xét của HNX, BVSC có những điểm nổi trội nào để tạo nên sự khác biệt trên thị trường, thưa ông?

Trong Top 6, có thể chúng tôi không phải là công ty có những năng lực vượt trội về tiềm lực tài chính, công nghệ. Hoạt động của BVSC được định hướng đi vững chắc trên các dịch vụ của một CTCK. Chúng tôi đề cao tính tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp, coi đó là phẩm chất quan trọng nhất của nhân sự BVSC, bởi chúng tôi hiểu rằng chỉ bằng cách phục vụ khách hàng tốt nhất, chúng tôi mới có được sự phát triển bền vững nhất.

Chúng tôi tôn trọng chữ tín với khách hàng, luôn giữ gìn uy tín của Công ty, trước hết là bằng đạo đức nghề nghiệp, sau đó là sự tận tâm và năng lực nghiệp vụ của các nhân viên.

Chính vì thế, ngoài sự đánh giá, ghi nhận của HNX, chúng tôi còn được đánh giá là nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp, với giải thưởng Nhà tư vấn M&A tiêu biểu nhất giai đoạn 2008 - 2013 do lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng.

BVSC chọn bước tiến chắc ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó tổng giám đốc, thay mặt BVSC nhận danh hiệu CTCK tiêu biểu 2013 từ Chủ tịch HNX

Trong hoạt động kinh doanh, một điểm đáng ghi nhận khác của BVSC là 9 tháng đầu năm nay, Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm 2013. Vậy điều gì đã giúp Công ty “bước nhanh hơn” dự báo của mình, thưa ông?

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2013, chúng tôi đưa ra dự báo về 3 kịch bản của TTCK, đó là kịch bản tiêu cực, kịch bản trung bình và kịch bản tích cực.

Theo đó, chúng tôi đưa ra con số dự báo cụ thể cho VN-Index năm nay dao động từ 480 - 520 điểm; HNX-Index từ 60 - 65 điểm vào thời điểm cuối năm.

Dựa trên dự báo này, chúng tôi đã trình và được các cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với chỉ tiêu chính gồm doanh thu 184 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 77,5 tỷ đồng. Thực tế, thị trường đang diễn biến như dự báo của chúng tôi.

Việc BVSC đạt được kế hoạch kinh doanh 2013 trong 9 tháng đầu năm là kết quả sau một quá trình chúng tôi định hướng lại hoạt động kinh doanh của Công ty theo hướng tập trung vào các mảng dịch vụ mang lại sự ổn định và bền vững, nhất là doanh thu từ các dịch vụ để phục vụ cho khách hàng đầu tư chứng khoán như cho vay margin, ứng trước...

Từ việc định hướng lại hoạt động như vậy, chúng tôi đã áp dụng những cơ chế kinh doanh mới theo hướng khuyến khích người lao động làm việc tối đa và hưởng thu nhập tương xứng với hiệu quả công việc.

Đặc biệt là ở bộ phận môi giới, bằng việc áp dụng cơ chế khoán doanh thu cho cán bộ môi giới, từ năm 2012, BVSC nằm trong nhóm có thị phần cao nhất trên cả 2 sàn.

Cùng với việc hoàn thiện hệ thống công nghệ hiện đại, BVSC rất chú trọng nâng cao năng lực nhân viên, năng lực phát triển khách hàng và đạo đức nghề nghiệp. Với nguồn nhân lực ổn định và vững mạnh hiện có, tôi tin rằng, BVSC sẽ tiếp tục có những bước tiến chắc chắn trong tương lai.

 

9 tháng đầu năm nay, Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm thì kết thúc năm 2013, khả năng kết quả kinh doanh của BVSC sẽ như thế nào? Liệu cổ đông của Công ty có thể mong nhận được cổ tức từ năm nay không, thưa ông?

Như các bạn cũng biết, TTCK biến động khó lường và vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, mà nguyên nhân chính là nền kinh tế vĩ mô chưa có sự khởi sắc rõ rệt. Trong bối cảnh kinh doanh như vậy, chúng tôi sẽ cố gắng vượt kế hoạch kinh doanh 2013 khoảng 10% so với con số mà các cổ đông đã thông qua tại Đại hội.

Nếu tình hình TTCK vào cuối năm có diễn biến tích cực, khả năng vượt kế hoạch kinh doanh của BVSC sẽ cao hơn, nhưng dù vậy, việc chia cổ tức cho các cổ đông ngay trong năm 2013 vẫn chưa thực hiện được. Lý do là Công ty vẫn chưa xử lý hết khoản lỗ lũy kế từ năm 2008. Chúng tôi đặt mục tiêu năm 2014 đạt lợi nhuận cao hơn năm 2013, để có thể xử lý hết lỗ lũy kế. Trên nền tảng này, BVSC mới có thể thực hiện được việc chia cổ tức cho cổ đông.

 

Trong Đề án tái cấu trúc TTCK và các doanh nghiệp bảo hiểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành cách đây đúng 1 năm, có đưa ra chỉ đạo, với nhóm các CTCK hoạt động lành mạnh, cần khuyến khích tham gia xử lý các CTCK bị kiểm soát, kiểm soát đặc biệt. BVSC có tính đến việc này không, thưa ông?

Thực tế thời gian qua, một số CTCK nhỏ hơn có đặt vấn đề về việc BVSC tham gia tái thiết các công ty này, nhưng sau khi xem xét, cân nhắc nhiều yếu tố, đặc biệt là yếu tố phù hợp về văn hóa kinh doanh, thị trường, hệ thống khách hàng của các ứng viên này, chúng tôi hiện chưa có ý định hợp nhất, sáp nhập với CTCK nào khác.

Để thực hiện chỉ đạo tái cấu trúc khối CTCK của Bộ Tài chính cũng như tái cấu trúc TTCK của Thủ tướng Chính phủ, BVSC sẽ tiếp tục cơ cấu lại hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng cao năng lực kiểm soát và quản trị rủi ro, đồng thời tập trung vào hoạt động kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ chứng khoán.

 

Vậy BVSC đã và sẽ xây cho mình một lợi thế riêng gì để tạo nên sự khác biệt trên thị trường, hay nói cách khác là để giúp thị trường dễ dàng nhận diện ra BVSC?

Xuất phát điểm là CTCK đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Việt Nam với tất cả các nghiệp vụ được phép hoạt động của một CTCK, BVSC sẽ tiếp tục phát triển trên nền tảng này và chọn sự phát triển đồng đều, chứ không quá tập trung vào một mảng nghiệp vụ riêng biệt.

Tạo nên nét nhận diện riêng của BVSC, chúng tôi có những yếu tố khác biệt nhiều so với các CTCK khác. BVSC là CTCK có sở hữu gần 60% vốn của Tập đoàn Bảo Việt, nên chúng tôi được hưởng uy tín, thương hiệu, văn hóa kinh doanh hướng đến sự vững bền của Tập đoàn.

Trong hoạt động nghiệp vụ, chúng tôi có những lợi thế riêng trên thị trường trái phiếu. Bên cạnh đó, như tôi đã nói, ở BVSC, chúng tôi đặc biệt coi trọng năng lực, đạo đức nghề nghiệp của từng người lao động. Đây đã và sẽ là yếu tố giúp BVSC có một hệ thống khách hàng vững chắc và ngày càng rộng mở.

>> Vinh danh 6 CTCK tiêu biểu 2013

>> Uy tín là tài sản quan trọng nhất của CTCK

>>BVSC lãi 78,6 tỷ đồng trong 9 tháng