Diễn đàn Năng lượng Ceraweek ở Houston

Diễn đàn Năng lượng Ceraweek ở Houston

Các lãnh đạo lĩnh vực dầu đá phiến cảnh báo giá dầu có thể cao hơn khi OPEC trở lại kiểm soát thị trường

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo một số giám đốc điều hành trong lĩnh vực dầu đá phiến, OPEC đã trở lại kiểm soát thị trường dầu mỏ thế giới khi cuộc cách mạng dầu đá phiến lắng xuống.

Bất chấp lợi nhuận kỷ lục gần đây, những người đứng đầu các công ty dầu đá phiến của Mỹ nói với Financial Times rằng, chi phí gia tăng và áp lực trả cổ tức cho các cổ đông sẽ tiếp tục cản trở tăng trưởng nguồn cung dầu đá phiến của Mỹ.

Triển vọng mờ mịt này là một sự đảo ngược so với thập kỷ trước khi khả năng thúc đẩy sản xuất nhanh chóng của ngành công nghiệp dầu đá phiến dẫn đến lĩnh vực này trở thành một nhà sản xuất mạnh mẽ mới với sức mạnh thị trường có thể so sánh với Ả Rập Xê Út.

Scott Sheffield, Giám đốc điều hành của Pioneer Natural Resources, công ty dầu đá phiến độc lập lớn nhất của Mỹ cho biết: “Tôi nghĩ những người chịu trách nhiệm về sản xuất dầu hiện nay là ba quốc gia Ả Rập Xê Út, UAE và Kuwait, và họ sẽ chịu trách nhiệm trong 25 năm tới”.

Rick Muncrief, Giám đốc điều hành của Devon Energy, công ty sản xuất dầu đá phiến hàng đầu khác cho biết, khả năng cung cấp toàn cầu đang suy giảm khiến ông lo ngại về khả năng tăng giá mới khi nguồn cung dầu bị thắt chặt.

“Điều đó có nghĩa là quyền lực sẽ quay trở lại với OPEC nếu Mỹ bắt đầu giữ sản xuất dầu đá phiến ở quy mô không thay đổi. Chúng tôi chiếm 10% sản lượng dầu của thế giới trong khi OPEC cộng với Nga là một tỷ lệ lớn hơn nhiều. Vì vậy, họ có thể ra lệnh cho mọi thứ có lẽ nhiều hơn chúng tôi”, ông cho biết.

Khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra đã đẩy giá dầu Brent lên tới 130 USD/thùng vào năm ngoái, với sản lượng từ OPEC tăng, nguồn cung ổn định của Nga và việc xuất khẩu dầu thô kỷ lục từ các kho dự trữ chiến lược của Mỹ đã giúp ngăn chặn đà tăng.

Nhưng sự hồi sinh của nền kinh tế Trung Quốc sau các đợt đóng cửa do Covid-19 sẽ gây thêm áp lực lên các nhà cung cấp để ngăn chặn một đợt tăng giá mới có thể gây thiệt hại khác ngay khi các ngân hàng trung ương cố gắng kiểm soát lạm phát. Kể từ tháng 11/2022, OPEC đã cắt giảm 2 triệu thùng/ngày từ hạn ngạch sản xuất.

Hôm thứ Ba (7/3), Tổng thư ký OPEC Al Ghais nói với những người tham dự Diễn đàn năng lượng toàn cầu CERAWeek rằng, các quốc gia OPEC cần giúp đỡ để đáp ứng mức tiêu thụ gia tăng, và cảnh báo về giá cao hơn nếu các nhà sản xuất khác tiếp tục kìm hãm đầu tư thượng nguồn.

“Chúng tôi đã đầu tư và chúng tôi đang kêu gọi những người khác đầu tư”, ông đề cập đến các kế hoạch dài hạn của Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Kuwait nhằm tăng công suất. “Đó là trách nhiệm toàn cầu mà OPEC không thể gánh vác một mình”, ông cho biết thêm.

Ông Al Ghais cho biết, trừ khi đầu tư thượng nguồn trên khắp thế giới tăng lên nhanh chóng, “chúng ta có thể phải đối mặt với các vấn đề trong tương lai liên quan đến an ninh năng lượng và khả năng chi trả tương ứng”.

Sản xuất dầu đá phiến của Mỹ đã phục hồi chậm sau sự cố vào năm 2020 và mức hiện tại là 12,4 triệu thùng/ngày vẫn thấp hơn nhiều so với sản lượng trước đại dịch. Các giám đốc điều hành trong ngành cũng cho biết, tăng trưởng trong tương lai cũng sẽ chậm hơn nhiều.

Ryan Lance, Giám đốc điều hành của công ty năng lượng ConocoPhillips của Mỹ cho biết: “Tôi nghĩ đó là một trong những vấn đề mà Mỹ sẽ phải vật lộn với sản lượng để có thể bắt đầu ổn định vào cuối thập kỷ này”.

Ông cho biết, kết quả sẽ giống với kỷ nguyên trước đó về ảnh hưởng của OPEC tăng cao đối với các thị trường dầu mỏ.

“Thị phần của OPEC có thể tăng từ 30% hiện nay lên gần 50%. Thế giới đang quay trở lại những gì chúng ta đã có trong những năm 1970 và 1980 trừ khi chúng ta làm gì đó để thay đổi quỹ đạo này”, ông Ryan Lance cho biết.

Tin bài liên quan