Các ngân hàng trung ương toàn cầu chạy đua nâng cấp hệ thống thanh toán quốc tế

Các ngân hàng trung ương toàn cầu chạy đua nâng cấp hệ thống thanh toán quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Một nhóm các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới và hơn 40 ngân hàng thương mại lớn sẽ đẩy mạnh thử nghiệm một trong những dự án thanh toán kỹ thuật số được theo dõi sát sao nhất thế giới, khi cuộc đua nâng cấp và giành sức ảnh hưởng đối với hệ thống tài chính toàn cầu đang ngày càng nóng lên.

Dự án Agora do Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) dẫn đầu cùng với sự tham gia của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) New York cũng như các ngân hàng trung ương hàng đầu từ châu Âu, Hàn Quốc, Mexico và Nhật Bản - những quốc gia sở hữu các đồng tiền chiếm phần lớn các khoản thanh toán toàn cầu.

Các giao dịch xuyên biên giới hiện đang được thực hiện thông qua mạng lưới toàn cầu của các ngân hàng thương mại, nhưng có thể chậm và tốn kém khi có nhiều ngân hàng tham gia vào chuỗi hoặc liên quan đến các loại tiền tệ của các nền kinh tế mới nổi nhỏ hơn.

Phó tổng giám đốc BIS, Andrea Maechler cho biết, vòng thử nghiệm mới nhất của dự án đã chứng minh khả năng sử dụng "dự trữ ngân hàng trung ương được mã hóa" - về cơ bản là các hình thức kỹ thuật số của tiền tệ quốc gia - cùng với "tiền gửi ngân hàng thương mại được mã hóa".

Các nhà chức trách toàn cầu từ lâu đã tìm cách làm cho các khoản thanh toán quốc tế nhanh hơn và rẻ hơn, và các quốc gia G20 đã xem đây là một trong những ưu tiên chính trong năm nay.

Bà Maechler cho biết, mặc dù dự án Agora "chưa sẵn sàng để đưa vào triển khai", nhưng các công việc và thử nghiệm tiếp theo đang được lên kế hoạch, và ngân hàng trung ương Canada cũng sẽ tham gia dự án.

"Đây là sự thừa nhận rõ ràng rằng nếu thế giới đang hướng tới một hệ sinh thái mã hóa, thì một trong những lợi thế là hướng tới hệ thống thanh toán toàn cầu luôn hoạt động 24/7", bà cho biết.

Mặc dù không phải là đối thủ trực tiếp, dự án Agora thường được so sánh với một dự án thanh toán kỹ thuật số khác có tên là mBridge, hiện đang được Trung Quốc dẫn đầu cùng với các nước như Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út.

Ngân hàng trung ương Ấn Độ cũng đã đề xuất rằng các nước thành viên BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi nên lên kế hoạch liên kết các loại tiền kỹ thuật số tại hội nghị thượng đỉnh BRICS mà họ dự kiến ​​sẽ đăng cai tổ chức trong vài tháng tới.

Tim Adams, người đứng đầu Viện Tài chính Quốc tế (IIF) - tổ chức hỗ trợ điều phối các ngân hàng thương mại tham gia dự án - cho biết, đợt thử nghiệm mới nhất là một cột mốc quan trọng, cho thấy các hệ thống thanh toán token hóa có thể được triển khai ở quy mô lớn.

Dự án cũng đã thử nghiệm cơ chế “thanh toán nguyên tử” (atomic settlement) - cho phép các giao dịch xuyên biên giới và đa tiền tệ trong hệ thống ngân hàng được hoàn tất theo nguyên tắc “tất cả hoặc không gì cả” ngay khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng.

Trong khi đó, các ngân hàng trung ương đã thử nghiệm một mô hình gọi là “kiến trúc phân tầng”, cho phép mỗi quốc gia vẫn duy trì quyền kiểm soát đối với sổ cái đồng nội tệ của mình, đồng thời vẫn giữ nguyên một số quy định pháp lý quan trọng.

Tin bài liên quan