Các nhà sản xuất dầu Mỹ mở rộng khoan khai thác giữa lúc giá dầu leo thang

Các nhà sản xuất dầu Mỹ mở rộng khoan khai thác giữa lúc giá dầu leo thang

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các nhà sản xuất dầu mỏ của Mỹ đang tăng sản lượng để tận dụng cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra và kỳ vọng rằng giá dầu thô sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Các công ty như Diamondback Energy - nhà sản xuất dầu lớn thứ ba tại lưu vực Permian, mỏ dầu có sản lượng lớn nhất thế giới - cùng nhà khai thác dầu đá phiến Continental Resources cho biết đang mở rộng hoạt động khoan khai thác, trong bối cảnh giá dầu đã tăng hơn 40%, lên khoảng 100 USD/thùng do ảnh hưởng từ xung đột.

Harold Hamm, chủ sở hữu của Continental Resources cho biết, ông dự định tăng chi tiêu vốn khoảng 300 triệu USD lên 2,8 tỷ USD vào năm 2026 để đáp ứng giá dầu cao hơn.

“Chúng tôi có cơ hội làm tốt hơn nếu giá cả cải thiện. Đối với công ty, đó là một khoản đầu tư đáng kể và chúng tôi cho rằng điều đó phù hợp với vị thế hiện tại của chúng tôi…Chúng tôi không kỳ vọng giá dầu sẽ quay trở lại mức trước xung đột”, ông cho biết.

Theo công ty tư vấn năng lượng Enverus, các nhà sản xuất dầu đá phiến niêm yết đã nâng dự báo chi tiêu vốn trong năm nay thêm 490 triệu USD trong báo cáo quý I, so với kế hoạch được công bố ba tháng trước.

Các nhà sản xuất đã bổ sung 18 giàn khoan dầu kể từ cuối tháng 2, nâng tổng số lên 425 giàn, phần lớn số giàn khoan mới được triển khai trong tháng qua, trong bối cảnh hợp đồng tương lai dầu Brent giao năm 2027 tăng lên khoảng 75 USD/thùng.

“Mức giá đó hấp dẫn hơn đối với các nhà điều hành để bắt đầu tăng cường hoạt động…Đó là yếu tố cho phép các nhà điều hành bắt đầu đầu tư thêm vốn hoặc hoạt động”, Alex Ljubojevic, Trưởng bộ phận phân tích nguồn cung tại Enverus cho biết.

Quyết định tăng cường khoan dầu được đưa ra sau lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc tăng sản lượng để ứng phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu toàn cầu, điều đã đẩy giá xăng dầu trong nước lên cao.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc mở rộng hoạt động khoan dầu ở Mỹ ở mức khiêm tốn sẽ không bù đắp được sự thiếu hụt 12 triệu thùng/ngày từ nguồn cung dầu toàn cầu do ảnh hưởng từ việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), mức giá dầu thấp vào đầu năm đã khiến sản lượng dầu của Mỹ giảm xuống còn 13,53 triệu thùng/ngày trong quý I. Tuy nhiên, việc giá dầu tăng vọt do ảnh hưởng của xung đột dự kiến ​​sẽ khiến sản lượng của Mỹ tăng thêm 410.000 thùng/ngày trong quý I/2027, và đạt mức kỷ lục 14,21 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2027.

Cho đến gần đây, các công ty lớn niêm yết vẫn thận trọng trong việc mở rộng sản lượng để ứng phó với cuộc xung đột, do lo ngại giá dầu có thể giảm nhanh như khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Các công ty tập trung vào việc quản lý vốn, với các nhà đầu tư kỳ vọng khoản lợi nhuận từ giá dầu cao hơn sẽ được dùng để trả nợ và hoàn vốn chứ không phải để tăng sản lượng.

Tuy nhiên, quyết định của Diamondback về việc bổ sung giàn khoan có thể báo hiệu một sự mở rộng nhanh hơn.

Theo mô hình của công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy, các nhà sản xuất dầu Mỹ có thể được hưởng thêm khoảng 63,4 tỷ USD dòng tiền nếu giá dầu duy trì ở mức cao và trung bình đạt 100 USD/thùng trong năm nay.

Trong khi đó, theo nghiên cứu của Brown University, người dân Mỹ đã phải chi thêm hơn 40 tỷ USD cho nhiên liệu kể từ khi xung đột bùng phát, tương đương khoảng 316 USD cho mỗi hộ gia đình.

Tin bài liên quan