CEO Group hợp tác với BHS Group phát triển kinh doanh dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City

CEO Group hợp tác với BHS Group phát triển kinh doanh dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 23/4, CEO Group và BHS Group đã ký kết hợp tác chiến lược phát triển kinh doanh dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City.

Ông Cao Văn Kiên, Phó tổng giám đốc CEO Group, kiêm Tổng giám đốc CEO Vân Đồn cho biết, Vân Đồn hiện là một trong những thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tiềm năng bậc nhất ở thị trường miền Bắc với nhiều ưu thế về thiên nhiên, chính sách, hạ tầng…

Là một trong những thương hiệu tiên phong khai phá tiềm năng của mảnh đất này với dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City, CEO Group đã tạo được niềm tin nơi nhà đầu tư, khách hàng nhờ đảm bảo tiến độ thi công dự án ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất khi dịch bệnh bùng phát.

“Để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và phát triển dự án, CEO Group đã lựa chọn đồng hành cùng BHS Group trong vai trò đối tác hợp tác chiến lược phát triển kinh doanh dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City. Chúng tôi tin tưởng đối tác BHS Group sẽ mang tới luồng gió mới góp phần đưa dự án đạt được nhiều bước tiến quan trọng và hiệu quả”, Phó tổng giám đốc CEO Group nói.

Trên thị trường hiện nay, BHS Group được đánh giá cao trong vai trò đơn vị tư vấn phát triển dự án và phân phối bất động sản, sở hữu đội ngũ nhân sự có bề dày kinh nghiệm và năng lực đã được chứng tỏ qua nhiều dự án lớn.

Đại diện BHS Group, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Lê Xuân Nga chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá rất cao những giá trị khác biệt mà CEO Group đã và đang tâm huyết tạo dựng, đặc biệt tại dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City. Chúng tôi hi vọng sẽ có thể đồng hành góp phần đưa các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp tại dự án này tới nhà đầu tư và khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất”.

Quý II/2021, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam dự báo lĩnh vực bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, nhiều dự án bất động sản du lịch có quy mô lớn, đa dạng dịch vụ, chất lượng cao, đại đô thị du lịch hoành tráng được hoàn thành và đi vào hoạt động. Điều này sẽ tạo động lực thúc đẩy hiệu quả ngành kinh tế du lịch cho Việt Nam, tạo một lực hút mạnh các nhà đầu tư quay trở lại với thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng. Trong số này có Sonasea Vân Đồn Harbor City - dự án đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư suốt thời gian qua và dự báo sẽ có giao dịch tốt hơn ngay khi dịch bệnh được kiểm soát.

Sonasea Vân Đồn Harbor City là dự án ven biển hiếm hoi được cấp sổ đỏ, đảm bảo tính pháp lý để gia tăng giá trị bất động sản trong tương lai
Sonasea Vân Đồn Harbor City là dự án ven biển hiếm hoi được cấp sổ đỏ, đảm bảo tính pháp lý để gia tăng giá trị bất động sản trong tương lai

Tại dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City, phân khu Singapore Shoptel đã được hoàn thiện cơ bản. Nhiều sản phẩm shoptel tại khu phố thương mại này cũng đã được bàn giao chìa khóa cho chủ nhân trong quý IV/2020, đảm bảo tiến độ như chủ đầu tư đã cam kết với khách hàng.

Hiện nay, song song với việc duy trì tiến độ tại khu phố thương mại, CEO Group đang đẩy mạnh nhiều hạng mục công trình như: thi công hạ tầng kỹ thuật, bãi tắm dài 2km, hoàn thiện thủ tục đầu tư khu tổ hợp khách sạn 5 sao, bến du thuyền Sonasea Marina, công viên Sonasea Themes Park, khu nghỉ dưỡng riêng tư Sonasea Island Retreat…

Với mô hình độc đáo “All – in – one”, khi đi vào hoạt động, Sonasea Vân Đồn Harbor City được kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn, phục vụ được mọi nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí của du khách tại Vân Đồn và góp phần nâng tầm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng của mảnh đất giàu tiềm năng.

Tin bài liên quan