CEO Morgan Stanley: Ngân hàng toàn cầu sẽ không rơi vào khủng hoảng

CEO Morgan Stanley: Ngân hàng toàn cầu sẽ không rơi vào khủng hoảng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) ngân hàng Morgan Stanley, James Gorman nhận định sẽ không xảy ra khủng hoảng ngân hàng trên toàn cầu dù ngân hàng Silicon Valley Bank của Mỹ bị phá sản và ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ bị thâu tóm.

Ông Gorman nói thêm rằng, tình hình hiện đã tại rất khác so với năm 2008, khi Lehman Brothers phá sản và gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các nền tảng của ngành ngân hàng vẫn rất mạnh và hoàn toàn không cần thiết phải thắt chặt các quy định đối với lĩnh vực ngân hàng.

Về khả năng khủng hoảng ngân hàng sau vụ sụp đổ của Silicon Valley Bank, ông Gorman cho rằng, nguyên nhân một số ngân hàng rơi vào khủng hoảng là do việc quản lý yếu kém và rủi ro lãi suất. Hầu hết các ngân hàng tránh được vấn đề này, và hệ thống ngân hàng vẫn đang ổn định.

Điều khác với những gì diễn ra vào năm 2008, khi đây không phải một cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống, đó là có một số ngân hàng đã quản lý yếu kém trong giai đoạn này. Tuy nhiên, điều này không phải là khởi đầu của một cuộc khủng hoảng tài chính.

Theo ông Gorman, tình hình hiện nay rất khác so với các cuộc khủng hoảng tài chính trước đây như cuộc suy thoái và khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Cuộc Đại suy thoái có yếu tố chính là suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 là do thị trường cho vay dưới mức chuẩn.

Ông cho rằng, các ngân hàng lớn nhất được quản lý rất chặt chẽ và tất cả đều rất ổn định trong giai đoạn biến động vừa qua. Quyết định trong việc có tăng cường quản lý các ngân hàng nhỏ hay không là tùy thuộc vào chính phủ.

Theo ông, Fed sẽ không hạ lãi suất trong năm nay khi đang nỗ lực để kiểm soát lạm phát toàn cầu. Fed có thể vẫn tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi đạt được mục tiêu đặt ra.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng, tình trạng khủng hoảng ngành ngân hàng gần đây ở Mỹ và châu Âu có thể lan sang các tổ chức phi ngân hàng quan trọng như quỹ hưu trí, làm phức tạp thêm cuộc chiến chống lạm phát cao của các ngân hàng trung ương.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, các chuyên gia kinh tế của IMF cho rằng, rủi ro ngành ngân hàng có thể gia tăng trong những tháng tới trong bối cảnh chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt trên toàn cầu và lan sang khu vực phi ngân hàng, hiện nắm giữ gần một nửa tổng tài sản tài chính toàn cầu.

Theo các chuyên gia, các ngân hàng trung ương ở cả hai bờ Đại Tây Dương đã đi đúng hướng khi cố gắng giải quyết tình trạng lạm phát tăng cao bằng cách tăng lãi suất mà không làm tăng thêm tình trạng bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng do sự sụp đổ nghiêm trọng gần đây của Ngân hàng Silicon Valley (SVB).

IMF cho rằng do có mối liên hệ chặt chẽ với các ngân hàng truyền thống, các trung gian tài chính phi ngân hàng NBFI có thể trở thành một kênh làm gia tăng gấp bội căng thẳng tài chính.

Để giải quyết vấn đề một cách chính xác, IMF nhận định rằng, các nhà hoạch định chính sách phải sử dụng nhiều công cụ, bao gồm ban hành giám sát và quy định chặt chẽ hơn đối với lĩnh vực này, đồng thời yêu cầu các công ty chia sẻ thêm dữ liệu về những rủi ro mà họ đang gặp phải.

Các chuyên gia đánh giá các ngân hàng trung ương cũng có thể đóng vai trò, tập trung vào hỗ trợ tạm thời và có mục tiêu cho các NBFI tiềm ẩn rủi ro cho sự ổn định tài chính và những chính sách được coi là quan trọng về mặt hệ thống.

Tin bài liên quan