Một vài xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ liên tục dập lửa suốt hơn một giờ đồng hồ. Ảnh: Người dân cung cấp

Một vài xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ liên tục dập lửa suốt hơn một giờ đồng hồ. Ảnh: Người dân cung cấp

Cháy lớn tại kho chứa hàng ở ngoại ô TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
Chiều tối 15/12, kho hàng chứa vải, mút xốp tại một khu dân cư ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ việc khiến nhiều tài sản bị thiệt hại.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy phát ra từ hai nhà cạnh nhau là nơi chứa vải, mút xốp ở đường số 6, Khu dân cư Hoàng Hải thuộc xã Bà Điểm. Lúc này, kho khoá cửa, không có người. Người dân dùng bình chữa cháy mini, cố phá cửa dập lửa song bất thành.

Nhiều người huy động phương tiện tại chỗ tiếp cận tìm cách khống chế, nhưng do các vật liệu trong kho dễ cháy nên chỉ một lúc sau, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ nhà kho.

Vụ hỏa hoạn khiến mái tôn, khung sắt bên trong đổ sập, khói đen bốc lên cao ngùn ngụt khiến người dân náo loạn, phải di chuyển đồ đạc ra ngoài. Bãi giữ xe gần kho hàng bị cháy cũng di dời phương tiện ra khỏi khu vực.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với nhiều đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, chia nhiều hướng tiếp cận khống chế đám cháy, không để cháy lan. Lính cứu hoả dùng thiết bị phá khoá cửa kho, kéo vòi rồng dập lửa. Đến khoảng 19h, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Vụ cháy ban đầu không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ đồ đạc hàng hóa bên trong kho hàng hư hỏng.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cháy.

Tin bài liên quan