Chiếm đoạt con dấu, Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc được xác định dù không có thẩm quyền, vẫn quản lý, sử dụng con dấu trái quy định, không chấp hành yêu cầu giao nộp của cơ quan Công an.
Chiếm đoạt con dấu, Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc bị bắt

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam 2 bị can liên quan đến hành vi chiếm đoạt, sử dụng con dấu trái quy định tại Trường Đại học Kinh Bắc.

Trong số này có Nguyễn Thị Tuyết Hồng (sinh năm 1960), Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc) và Đào Thị Bích Thủy (sinh năm 1958, trú tại TP. Hà Nội), là Phó hiệu trưởng được bà Hồng sử dụng trái phép con dấu để bổ nhiệm không đúng quy định.

Cùng với đó, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can tại Trường Đại học Kinh Bắc nhằm phục vụ công tác điều tra.

Vụ án này xuất phát từ việc chiếm hữu, sử dụng trái phép con dấu của Trường Đại học Kinh Bắc, đã diễn ra nhiều năm qua, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng tới hàng nghìn học viên, sinh viên tại cơ sở đào tạo này.

Lực lượng chức năng làm việc tại trụ sở Trường Đại học Kinh Bắc.

Lực lượng chức năng làm việc tại trụ sở Trường Đại học Kinh Bắc.

Trước đó, ngày 24/3/2025, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản yêu cầu bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng bàn giao con dấu của Trường Đại học Kinh Bắc.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, ông Đoàn Xuân Tiếp có quyền quản lý, điều hành Công ty TNHH Chân - Thiện - Mỹ (chủ đầu tư trường Đại học Kinh Bắc) và là đại diện các nhà đầu tư, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc.

Việc bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng tự ý bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng trường đối với ông Đoàn Xuân Tiếp và bãi nhiệm Hiệu trưởng đối với ông Nguyễn Văn Hòa được xác định là trái quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khẳng định, ông Nguyễn Văn Hòa là người đứng đầu, đại diện theo pháp luật và có quyền quản lý, sử dụng con dấu của nhà trường.

Tuy nhiên, bà Hồng đã trực tiếp nắm giữ con dấu trái quy định và không thực hiện việc bàn giao theo yêu cầu, dù đã nhiều lần được thông báo. Qua kiểm tra thực tế, việc cất giữ, sử dụng con dấu không đúng thẩm quyền đã tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý.

Đến ngày 15/12/2025, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định hủy con dấu cũ của Trường Đại học Kinh Bắc (được cấp từ ngày 27/3/2012), có hiệu lực từ ngày 16/12/2025.

Sau đó, ngày 29/12/2025, cơ quan chức năng đã tiến hành cấp đăng ký mẫu con dấu mới cho nhà trường, chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 30/12/2025 nhằm bảo đảm tính pháp lý trong các hoạt động.

Liên quan tới vụ việc tại cơ sở đào tạo này, ngày 31/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có kết luận về việc kiểm tra việc thành lập và hoạt động của hội đồng trường, công tác tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; các điều kiện bảo đảm chất lượng; quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với nhà trường để bảo đảm quyền lợi cho sinh viên.

Tin bài liên quan