Chiều 12/6: Thêm 1 ca dương tính với Covid-19 là thuyền viên từ Malaysia

(ĐTCK) Tính đến 18h ngày 12/6, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca dương tính mới với Covid-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Tổng số ca mắc trên cả nước là 333 người, trong đó có 10 người đang được điều trị, 323 người đã được chữa khỏi bệnh.

Bệnh nhân 333: Nam, 37 tuổi, ở Phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 30/5, người này từ Malaysia nhập cảnh tại cảng Vũng Tàu, cách ly tập trung ngay. Kết quả xét nghiệm lần một ngày 31/5 âm tính với Covid-19. Ngày 11/6, khi chuẩn bị rời khu cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm lần hai dương tính. Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Kể từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 12/6, đã 57 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 5.971, bao gồm 139 người cách ly tập trung tại bệnh viện: 4.971 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 861 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19:

Về tình hình chữa trị, ngày hôm nay 12/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông báo có thêm 2 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh. Đó là BN297 (30 tuổi, nam, Ở Lê Chân, Hải Phòng) và BN298 (29 tuổi, nam, ở Vũ Thư, Thái Bình).

Hai bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện nay chỉ còn điều trị cho 2 bệnh nhân mắc COVID-19.

- Số ca âm tính lần 1 với Covid-19: 3 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với Covid-19: 1 ca.

Tin bài liên quan