Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sau Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Chính phủ sẽ ban hành 2 nghị quyết, trong đó có nghị quyết chuyên đề tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc Hội nghị Chính phủ với các địa phương sáng 4/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, chúng ta đã đi qua nửa chặng đường 2023 và cũng là nửa chặng đường nhiệm kỳ Đại hội XIII, nửa nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

“Thời gian rất nhanh, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức”, Thủ tướng nói.

Ông nhắc đến “6 cơn gió ngược” của kinh tế toàn cầu hiện nay là (1) Suy giảm kinh tế toàn cầu, lạm phát gia tăng…; đời sống người dân gặp nhiều khó khăn; (2) hậu quả của đại dịch COVID-19 còn kéo dài; (3) cạnh tranh địa chiến lược, chủ nghĩa bảo hộ, phân tách, phân mảnh, thiếu sự liên kết chặt chẽ; (4) các cuộc xung đột đe dọa an ninh lương thực, năng lượng toàn cầu; (5) các nước đang phát triển có khả năng thích ứng và sức chống chịu hạn chế trước những cú sốc từ bên ngoài; (6) biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh phức tạp, khó lường.

Về tình hình trong nước, theo Thủ tướng, khó khăn, thách thức đang nhiều hơn thời cơ, thuận lợi do quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, độ mở cao, sức chống chịu với những cú sốc từ bên ngoài còn hạn chế. Nền kinh tế nước ta chịu tác động kép, yếu tố bất lợi từ bên ngoài (xuất khẩu, đầu tư, tài chính, tiền tệ), các thị trường phải thu hẹp do phải chống lạm phát, giảm tăng trưởng như Mỹ, EU…

Những hạn chế, bất cập tồn tại kéo dài nhiều năm bộc lộ rõ hơn trong bối cảnh khó khăn, nhất là bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, ngân hàng yếu kém, dự án thua lỗ đang phải tiếp tục xử lý.

Sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn, sức chống chịu của doanh nghiệp, người dân bị bào mòn sau hơn 2 năm chống dịch COVID-19, các xung đột gây ra những chi phí đầu vào, xăng dầu tăng cao, thị trường quốc tế chưa có dấu hiệu phục hồi…

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng đánh giá, các bộ ngành, địa phương đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành, quản lý, quyết liệt với các công tác nhiệm vụ được giao. Chúng ta đã tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất hiện nay là tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững an ninh quốc phòng, thúc đẩy hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực

“Chính phủ đánh giá cao các địa phương đã thực hiện tốt phương châm mà Chính phủ đề ra đầu năm, vừa tập trung nhiệm vụ thường xuyên, vừa khắc phục bất cập kéo dài nhiều năm, đối mặt với vấn đề phát sinh thường xuyên”, ông nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 tiếp tục xu hướng tích cực hơn tháng 5, quý II tốt hơn quý I, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, kinh tế vĩ mô ổn định, làm đủ ăn, thu đủ chi, xuất đủ nhập, năng lượng đủ để sản xuất kinh doanh, tiêu dùng. “Có thể nói, những mục tiêu lớn cơ bản đạt được”, Thủ tướng khẳng định.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho biết cũng thẳng thắn nhìn ra những khó khăn, thách thức hiện nay. Đó là 3 nhóm vấn đề lớn, gồm tăng trưởng thấp hơn kịch bản đề ra, tình hình sản xuất kinh doanh, thị trường lao động việc làm khó khăn; kỷ luật kỷ cương có lúc có nơi chưa nghiêm, còn tình trạng cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy…

Do đó, cuộc họp hôm nay sẽ đánh giá tình hình tháng 6 và 6 tháng đầu năm, tình hình giải ngân đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi…

Nhắc lại vừa qua, Chính phủ đã cử 26 đoàn làm việc với các tỉnh, thành phố để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, định hướng nhiệm vụ giải pháp lớn trước mắt và lâu dài, Thủ tướng cho biết, Hội nghị hôm nay có dự thảo nghị quyết chuyên đề về vấn đề này. “Sau hội nghị này, chúng ta sẽ hoàn thành 2 nghị quyết là nghị quyết tình hình tháng 6 và 6 tháng về kinh tế - xã hội và nghị quyết chuyên đề tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu dành thời gian, trí tuệ góp ý cho các báo cáo, nghị quyết sát với tình hình, mang tính hiệu quả cao hơn, đánh giá tình hình sát thực tiễn, “không tô hồng, không bôi đen”. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm, cái gì hay thì tiếp tục phát huy, cái gì chưa được thì khiêm tốn điều chỉnh phù hợp với tình hình sao cho hiệu quả; đưa ra quan điểm định hướng, chỉ đạo điều hành, giải pháp trong tháng 7, quý II và 6 tháng cuối năm.

Tin bài liên quan