Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida

Chính sách lãi suất thấp ở Nhật gây tranh cãi

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tại các cuộc khảo sát được thực hiện cuối tuần qua, sự ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã giảm, khi những người được hỏi bày tỏ sự không hài lòng với các chính sách của ông để đối phó với lạm phát.

Sự ủng hộ của thủ tướng nước này đã giảm sáu điểm phần trăm xuống 60%, thấp nhất kể từ tháng Hai, trong khi tỷ lệ người không ủng hộ nội các của ông Fumio Kishida đã tăng 9 điểm phần trăm lên 32%. Khoảng 69% người trả lời cuộc khảo sát cho biết, họ không tán thành cách xử lý lạm phát của ông.

Ông Kishida đang tham gia chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử thượng viện quan trọng sẽ được tổ chức vào ngày 10/7.

Tỷ lệ lạm phát cơ bản trong tháng 4 của Nhật Bản là 2,1%, thấp hơn nhiều so với chỉ số này ở Mỹ. Số liệu về lạm phát của tháng 5 sẽ được nước này công bố vào thứ Sáu tuần này.

Chính sách tiền tệ đã trở thành một vấn đề gây nhiều tranh cãi trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử, với 46% số người được hỏi trong cuộc thăm dò của Nikkei nói rằng, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) không nên tiếp tục chính sách tiền tệ "dễ dãi" của mình, chỉ có 36% tán thành với chính sách này của BOJ.

Sự khác biệt trong chính sách tiền tệ của BOJ và FED đã đẩy nhanh đà giảm của đồng yên. Cả chính phủ Nhật Bản và BOJ đều bày tỏ lo ngại về sự sụt giảm nhanh chóng của đồng yên và chính phủ đã thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các hộ gia đình có thu nhập thấp để giảm bớt tác động của việc hàng hoá tăng giá.

Ông Kishida nói trên truyền hình hôm Chủ nhật rằng, BOJ nên tuân thủ chính sách của mình vì bất kỳ sự tăng lãi suất nào cũng có thể làm tăng gánh nặng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tin bài liên quan