Chờ minh bạch thông tin mùa ĐHCĐ

Chờ minh bạch thông tin mùa ĐHCĐ

(ĐTCK) Thị trường đã tăng điểm, nhưng động lực thực sự cho sự tăng điểm bền vững là các DN niêm yết thì còn đang rất mong manh.

Chúng tôi đang cần những tín hiệu tích cực hơn từ DN, mà trước hết là việc sớm công bố kế hoạch kinh doanh năm 2012 để tự tin hơn trong đầu tư.

Đến thời điểm này, vẫn còn rất ít DN niêm yết công bố tài liệu họp ĐHCĐ. Thông thường, tháng 3 hàng năm là mùa họp ĐHCĐ, nhưng năm nay vì những lý do riêng, rất nhiều cuộc họp bị chậm trễ.

TTCK những ngày này đã tăng điểm liên tục, với mức tăng trên 20% trên toàn thị trường, tăng thậm chí tới cả 100% với rất nhiều mã chứng khoán thuộc dòng tài chính - ngân hàng - chứng khoán, bất động sản và khoáng sản. Tôi nghĩ rằng, đây là một đợt tăng có cơ sở, bởi thị trường đã giảm quá sâu, trong khi diễn biến vĩ mô đang có chiều hướng tích cực.

Trong những ngày vừa qua, khi thị trường ở trong giai đoạn cao trào của con sóng, nhiều chuyên gia phân tích đã cho rằng, nếu có sự hỗ trợ của DN trong việc công bố thông tin, thì đà tăng điểm của thị trường mới thực sự bền vững.

Quả thực, điều chúng tôi cần nhất lúc này là những thông tin từ chính Ban lãnh đạo DN, về những định hướng kinh doanh, khả năng lãi lỗ cho năm tài chính hay các kịch bản của DN với từng diễn biến vĩ mô… Không thể nói một DN bước vào năm mới mà đến gần hết quý I vẫn chưa có kế hoạch kinh doanh năm.

Xin đừng để chúng tôi vì kỳ vọng vào diễn biến tích cực của vĩ mô mà trở thành người “ngậm trái đắng” khi trót mua vào cổ phiếu ở giá quá cao hay định giá chưa sát với những triển vọng của DN.

Cập nhật kịp thời thông tin đâu chỉ bởi vì cổ đông muốn lướt sóng, mà đó là sự tôn trọng cổ đông khi giúp họ hiểu đúng giá trị tài sản mình đang nắm giữ, thể hiện sự minh bạch trong điều hành cũng như sự cam kết về mức độ làm việc hiệu quả của Ban lãnh đạo DN.

Chúng tôi hiện vẫn mua bán cổ phiếu, giống như một người dò đường trong đêm, chỉ cảm nhận lờ mờ ánh sáng ở phía trước để bước mà không biết rằng, dưới chân mình có thể có ổ gà. Chỉ khi nào những thông tin về DN được minh bạch, khi ấy, chúng tôi mới có được một môi trường đầu tư tốt hơn. Còn nhớ trường hợp cổ phiếu PGD của CTCP Phân phối Khí thấp áp dầu khí Việt Nam cách đây 2 năm, khi chúng tôi ra quyết định mua vào dựa trên kết quả kinh doanh tốt của năm trước, đến ngày họp ĐHCĐ mới giật mình vì DN đưa ra một kế hoạch kinh doanh... không thể chán hơn, để rồi sau đó là chuỗi ngày cổ phiếu giảm giá triền miên.

Tôi tin rằng, để giá cổ phiếu sụt giảm như thời gian vừa qua thì thiệt hại không chỉ là của những cổ đông bên ngoài, mà của chính các thành viên Ban lãnh đạo DN. Sụt giảm giá trị tài sản, nguy cơ bị mua thâu tóm… Thị trường lên chính là cơ hội tốt để Ban lãnh đạo xóa bỏ cả 2 nguy cơ ấy. Vậy thì, xin hãy vì động lực của thị trường và động lực của chính mình mà trở nên minh bạch hơn, bằng việc làm đầu tiên là công bố những kế hoạch kinh doanh của năm 2012.