Chủ nhà Olympic tốn kém tới mức nào

Chủ nhà Olympic tốn kém tới mức nào

(ĐTCK) Trở thành chủ nhà tổ chức Olympic là một trải nghiệm hết sức đắt đỏ.

Vào cuối năm 2015, người dân tại Hamburg đã bỏ phiếu rút lui để đưa thành phố phía Bắc nước Đức ra khỏi danh sách “chủ nhà” tổ chức Olympics 2024, mà một trong các nguyên do chính là bởi chi phí cho việc này quá đắt đỏ.

Theo Nghiên cứu Olympic 2016 của Oxford, Brazil đã phải chi 4,58 tỷ USD để hoàn thành vai trò chủ nhà của Olympic năm nay. Chưa kể, quốc gia này đã gánh chịu thêm khoản tiền chênh hơn 51% trong quá trình chuẩn bị.

Chủ nhà Olympic tốn kém tới mức nào ảnh 1

 Số tiền các nước chủ nhà đã phải bỏ ra để tổ chức Olympic kể từ năm 1992 (đơn vị tỷ USD). Chấm màu đỏ là mức độ chệnh giữa số tiền thực tế so với dự kiến

Tuy nhiên, khoản tiền này vẫn chưa đáng là bao so với số tiền nước Nga đã chi để tổ chức Olympic mùa Đông tại Sochi năm 2014. Xứ sở bạch dương đã bỏ ra 20 tỷ USD trong quá trình đảm nhận vai trò chủ nhà tại kỳ Olympic này, trong đó khoản tiền này chênh 289% so với dự kiến.

Tin bài liên quan