Chủ tịch HQC: Dù kiểm tra kiểu gì, giá trị sổ sách của HQC không dưới 10.000 đồng/cổ phiếu

Chủ tịch HQC: Dù kiểm tra kiểu gì, giá trị sổ sách của HQC không dưới 10.000 đồng/cổ phiếu

(ĐTCK)  Sáng nay, Công ty cổ phần Tư vấn thương mại dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Tại đại hội, nhận định giá cổ phiếu thấp hơn giá trị nội tại của Công ty, HQC đã trình ĐHCĐ thông qua tờ trình mua lại tối đa 30% tổng số cổ phần đã phát hành làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 sau khi đã trích lập các quỹ. 

Theo ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT HQC, giá cổ phiếu của HQC ở thời điểm này đã tăng 50% so với đầu năm 2017, tuy nhiên so với giá trị sổ sách là hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, thì còn rất khiêm tốn.  

Số tiền HQC dự kiến mua cổ phiếu quỹ vào khoảng xấp xỉ 20 tỷ đồng, tương đương 6 triệu cổ phiếu quỹ ở thị giá hiện nay là 3.000 đồng/cổ phiếu.

Về lợi nhuận năm 2017, ông Tuấn cho biết, lợi nhuận 200 tỷ đồng chắc chắn sẽ làm được.

“Tôi dùng chữ cam kết và hứa với ĐHCĐ về thực hiện lợi nhuận, lời hứa này còn mạnh hơn lời hứa từ chức. Lời hứa này không chỉ trong 1 năm, mà cho kế hoạch lợi nhuận cả 4 năm tới”, ông Tuấn nói.

Về đầu tư cổ phiếu HQC, ông Tuấn phân tích, năm 2016, nhiều tư vấn khuyên mua cổ phiếu, nên Chủ tịch và các nhà đầu tư đã mua vào đến 80% cổ phần, nhưng cổ phiếu vẫn giảm xuống 2.000 đồng.

“Tôi chỉ biết một điều, dù kiểm tra kiểu gì thì giá trị sổ sách cổ phiếu đảm bảo không dưới 10.000 đồng. Chúng tôi rất công khai thông tin. Với một công ty mà tiềm năng phát triển như vậy, năm nào cũng có lãi, mà giá cổ phiếu 3.000 đồng đã bảo là cao thì vô lý”, theo ông Tuấn.

ĐHCĐ HQC đã thông qua các tờ trình của HQC, trong đó có tờ trình quan trọng là phát hành trái phiếu thời gian đáo hạn từ 1 đến 5 năm với tổng giá trị theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng theo hình thức phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

HĐQT cũng trình ĐHCĐ thông qua ủy quyền cho ĐHCĐ xem xét và quyết định các hợp đồng, giao dich bao gồm việc vay mượn ứng trước và các giao dịch khác giữa HQC với các đối tượng có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ dự kiến phát sinh trong năm 2017.

Theo báo cáo của ban tổng giám đốc, năm 2017, HQC sẽ giảm sở hữu chéo giữa các công ty nhằm nâng cao tính hiệu quả và minh bạch.

Tin bài liên quan