Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Lào

0:00 / 0:00
0:00
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào, chiều 10/4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, chiều 10/4, tại Văn phòng Phủ Thủ tướng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng sang thăm Lào đúng vào dịp Tết cổ truyền Bun Pi May và trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình và lời chúc năm mới của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới đồng chí Thủ tướng Sonexay Siphandone. Chủ tịch nước cũng chúc mừng những thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; tin tưởng Lào sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lần thứ IX giai đoạn 2021 - 2025.

Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng đón tiếp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; đánh giá cao việc Chủ tịch nước chọn thăm Lào đầu tiên trên cương vị mới thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; đồng thời trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới nhân Tết cổ truyền của Lào tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Lào cũng khẳng định rất quan tâm cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính theo dõi, đôn đốc việc triển khai các thỏa thuận giữa hai nước và thường xuyên kiểm tra, đánh giá nhằm bảo đảm các dự án hợp tác hoàn thành mục tiêu đề ra.

Hai bên đánh giá cao những thành quả nổi bật, quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai trên tất cả lĩnh vực sau hơn 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký kết Hiệp ước hợp tác và hữu nghị; nhất trí tập trung triển khai các thoả thuận hợp tác giữa hai nước, trong đó có Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào năm 2023, Thỏa thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030 và Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tăng cường trao đổi, phối hợp về các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển của mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy những kết quả đã được trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022” để đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh đã ký kết; phối hợp tìm ra các biện pháp mang tính đột phá để giải phóng nguồn lực cho hợp tác kinh tế song phương nhằm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng thương mại 10-15% trong năm 2023.

Hai bên cũng đánh giá cao việc nhiều dự án hợp tác tiêu biểu đã hoàn thành, đi vào bàn giao và nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy một số dự án trọng điểm khác; phấn đấu tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hợp tác đầu tư; đẩy mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo, hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số giữa các cơ quan quản lý nhà nước và giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực này; tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương tại biên giới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi tin cậy, ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, trong đó có Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế trong thời gian tới, trong đó có việc đăng cai Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 10 trong năm 2023 và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN/AIPA năm 2024, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Lào ở khu vực và trên thế giới.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác gắn bó chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, chiều 10/4, tại Nhà Quốc hội Lào, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhiệt liệt chào mừng đồng chí Võ Văn Thưởng sang thăm chính thức Lào, mang đến những tình cảm hữu nghị gắn bó trên tinh thần đồng chí anh em; nhấn mạnh việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Lào đầu tiên trên cương vị mới thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đặc biệt Việt - Lào; chúc mừng đồng chí Võ Văn Thưởng được Quốc hội Việt Nam tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước; đánh giá cao những thành tựu quan trọng, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; cho rằng sự phát triển nhanh chóng và ổn định của Việt Nam đã trở thành động lực cho Lào trong trong công cuộc xây dựng đất nước giai đoạn hội nhập.

Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam; chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã xây tặng tòa nhà Quốc hội mới của Lào, một biểu tượng nổi bật của mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng được sang thăm đất nước Lào anh em và gặp lại đồng chí Saysomphone Phomvihane tại trụ sở mới của Quốc hội Lào - công trình biểu tượng cho tình hữu nghị vĩ đại giữa hai nước; chuyển lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng Tết cổ truyền Lào Bun Pi May của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới đồng chí Saysomphone Phomvihane; chúc mừng những thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; tin tưởng Lào sẽ vượt qua khó khăn hiện nay, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác gắn bó chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhận thành công các hoạt động đối ngoại quan trọng trong thời gian tới, trong đó có Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước lần đầu tiên giữa Campuchia - Lào - Việt Nam (dự kiến năm 2023) và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) năm 2024.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; đánh giá cao kết quả triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký tháng 5/2022, trong đó có việc phối hợp tiến hành hiệu quả các hoạt động giám sát chung, góp phần triển khai hiệu quả các hiệp định hợp tác và thỏa thuận cấp cao hai nước; hoan nghênh Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn; tổ chức các hội nghị, hội thảo và tọa đàm trao đổi kinh nghiệm; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Hai Nhà lãnh đạo tái khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; coi đây là tài sản vô giá, yếu tố sống còn với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Tin bài liên quan