Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc.

Chủ tịch Quốc hội: Phú Thọ cần vươn lên mạnh mẽ hơn nữa

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, chiều 12/7.

Theo đánh giá của Chủ tịch Quốc hội, những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều đổi mới, phát triển nhưng cần tiếp tục thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, cùng với khát vọng đưa đất nước tiến xa hơn và bền vững hơn.

Chiều 12/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về nhiều nội dung, trong đó có việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang cho biết, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Phú Thọ đã nhanh chóng kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh; đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khá, trong đó 6 tháng đầu năm nay ước đạt 7,8%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực (năm 2021 công nghiệp- xây dựng chiếm 38,98%; dịch vụ chiếm 39,41%; nông lâm nghiệp chiếm 21,62%).

Thu hút đầu tư FDI đạt mức cao (năm 2021 thu hút 15 dự án FDI, vốn đăng ký 570 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2022 thu hút 3 dự án, vốn đăng ký 226 triệu USD). Thu ngân sách liên tục tăng cao, ước 6 tháng đầu năm nay đạt 4.589 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 81,2% dự toán năm, dự kiến hết năm 2022, thu ngân sách sẽ trên 10.000 tỷ đồng. Chi cân đối ngân sách địa phương ước 6 tháng đầu năm nay đạt 61,7% dự toán.

6 tháng đầu năm 2022 giải ngân 2.542 tỷ đồng, bằng 54% kế hoạch- là địa phương có tỷ lệ giải ngân trong nhóm 20/63 các tỉnh, thành cao nhất cả nước.

Về tình hình triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội, Phú Thọ được bố trí 982,9 tỷ đồng.

Trong đó, Ngân hàng chính sách tỉnh Phú Thọ đã giải ngân thực hiện 156,4 tỷ đồng, bằng 71,5% số vốn được giao; đã thực hiện giải ngân 31,2 tỷ đồng cho vay tiền thuê/mua nhà ở xã hội cho 107 lao động tại 15 doanh nghiệp; miễn, giảm thuế GTGT đầu ra, thuế môi trường, phí trước bạ 420,3 tỷ đồng, cho 900 doanh nghiệp; gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, tiền thuê đất 375 tỷ đồng. Hiện còn 282 tỷ đồng đầu tư y tế tuyến huyện chưa được triển khai vì chưa có thông báo của Bộ Y tế…

Thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc hội, Phú Thọ đã rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ khoanh vùng đất đai trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia và chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ; phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cho 13/13 huyện, thành, thị; thực hiện công bố công khai quy hoạch sử dụng đất được duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Tỉnh ủy Phú Thọ đã rất chủ động xây dựng chương trình hành động triển khai các Nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phú Thọ là một trong số ít các địa phương có Nghị quyết chuyên đề về vấn đề này, thể hiện quyết tâm đổi mới, khát vọng phát triển rất mạnh mẽ của địa phương.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý một số hạn chế cần tập trung khắc phục như chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện song còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.Phú Thọ cũng là tỉnh chưa tự cân đối được chi thường xuyên, cơ cấu nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh còn hạn chế; phát triển đô thị còn chậm, tỷ lệ đô thị hóa đạt 20,4%, thấp hơn so bình quân chung cả nước; sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều vướng mắc.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tiềm năng, thế mạnh phát triển của địa phương, trong đó, đặc biệt lưu ý vị trí nằm trong quy hoạch Vùng Thủ đô, là cửa ngõ trung tâm kinh tế liên tỉnh phía Bắc, nằm trong hành lang kinh tế Côn Minh – Hà Nội – Hải Phòng, có nhiều tiềm năng và lợi thế, cách Thủ đô Hà Nội chỉ 100km, chỉ cách sân bay Nội Bài 50 km....

Phú Thọ cần tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa XIX, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Tin bài liên quan