Chủ tịch Quốc hội trao quyết định nhân sự lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
Theo quyết định, ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình được phân công làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa ông Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa ông Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Chiều 24/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị Công bố quyết định của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình được phân công làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình…

Tại hội nghị, được sự phân công, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh công bố Quyết định 577 ngày 22/7/2022 của Bộ Chính trị về việc phân công ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Thanh công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phân công phụ trách Kiểm toán Nhà nước, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 24/7/2022.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quyết định của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ông Ngô Văn Tuấn.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chúc mừng ông Ngô Văn Tuấn được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó trọng trách mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh ông Ngô Văn Tuấn là cán bộ được đào tạo bài bản, đã kinh qua các vị trí công tác khác nhau, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú ở các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Ông là cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt; luôn phấn đấu rèn luyện để vươn lên, nhanh chóng thích nghi với mọi điều kiện công tác; sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước phân công dù trên cương vị công tác nào.

Việc Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều động, phân công ông Ngô Văn Tuấn đảm nhiệm chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước để tiếp tục đảm đương trọng trách thay ông Trần Sỹ Thanh được phân công công tác mới, thể hiện sự đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và năng lực, uy tín của ông Ngô Văn Tuấn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng ông Ngô Văn Tuấn sẽ hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng ông Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị tin tưởng điều động, phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và tại Kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã được tín nhiệm tuyệt đối bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội biểu dương và đánh giá cao ông Trần Sỹ Thanh trong thời gian ngắn sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước đã có nhiều nỗ lực, cố gắng cùng tập thể Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đã đảm bảo cho Kiểm toán Nhà nước hoạt động liên tục, ổn định, tiếp tục hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ Kiểm toán Nhà nước là cơ quan kiểm toán tài chính và tài sản công do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; có vai trò quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững, minh bạch nền tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực quốc gia, góp phần tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Nhấn mạnh năm 2022 là năm bản lề của nhiệm kỳ 5 năm, giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ông Ngô Văn Tuấn nhanh chóng nắm bắt tình hình của ngành, cùng tập thể Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước quyết liệt tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ông Ngô Văn Tuấn và Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Kiểm toán Nhà nước thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VII, Nghị quyết số 999/2020/UBTVQH14 ngày 16/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030).

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tập thể và từng đồng chí trong Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước cần quán triệt và phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ ông Ngô Văn Tuấn, tạo khối đoàn kết, thống nhất, trên dưới đồng lòng; nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp hiệu quả và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cơ quan hữu quan ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trong phạm vi cả nước, tập trung triển khai và hoàn thành và hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ Kiểm toán năm 2022 và các năm tiếp theo.

Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chú trọng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả, chất lượng, quy trình, chuẩn mực trong hoạt động kiểm toán theo phương châm “độc lập, liêm chính, chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng;” tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức, hoạt động Kiểm toán Nhà nước; thực hiện công khai, minh bạch hoạt động kiểm toán và kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật; tăng cường và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong khuôn khổ INTOSAI, ASOSAI, ASEANSAI.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước chú trọng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm toán; phát triển tổ chức bộ máy của Kiểm toán Nhà nước chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ được giao, góp phần ngày càng xứng đáng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành Kiểm toán Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Văn Tuấn cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nhấn mạnh rằng đây là vinh dự hết sức to lớn nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước và tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước.

Ông Ngô Văn Tuấn khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập và rèn luyện để sớm nắm bắt công việc; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung, thống nhất, kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được của ngành qua các thời kỳ.

Ông Ngô Văn Tuấn hứa tiếp tục thực hiện phương châm hành động của ngành: Đoàn kết, kỷ cương, chất lượng và đạo đức công vụ. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm toán “nghệ tinh, tâm sáng,” với phẩm chất của người kiểm toán “tỉ mỉ, trung thực, nhạy bén và chăm chỉ;” thực hiện nghiêm túc, thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VII và Chiến lược Phát triển Kiểm toán Nhà nước đến 2030, trong đó đặc biệt tập trung các nguồn lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà Chủ tịch Quốc hội vừa định hướng.

Tin bài liên quan